10:01, 04/01/2016

Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm

Qua 5 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm", toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 20.000 hội viên, phụ nữ được hỗ trợ học nghề.

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm”, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 20.000 hội viên, phụ nữ được hỗ trợ học nghề.


Vượt khó thoát nghèo


Trước kia, kinh tế gia đình chị Lê Thị Ngọc (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) rất khó khăn vì chị không có việc làm ổn định. Sau khi tham gia học lớp kỹ thuật trồng nấm rơm và xoài do Hội Phụ nữ xã tổ chức, chị được tạo điều kiện vay vốn để đầu tư trồng nấm rơm và một số loại cây ăn trái như: xoài, chôm chôm. Hiện nay, gia đình chị có 4ha xoài, 1ha lúa, cộng với làm nấm rơm, thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm. Giờ đây, gia đình chị là một trong những hộ làm kinh tế giỏi của xã Suối Tân.

 

Chị Nguyễn Thị Thử với mô hình trồng mít
Chị Nguyễn Thị Thử với mô hình trồng mít


Năm 2010, sau khi được tham gia học lớp chăn nuôi heo, trồng trọt, chị Đỗ Thị Huyền (thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh) mạnh dạn vay vốn mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm ăn, hiện nay, gia đình chị Huyền có vườn cây ăn quả và đàn heo giống gần 50 con, thu nhập 70 - 90 triệu đồng/năm. Chị Huyền cho biết: “Năm nào tôi cũng đăng ký tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt để bổ sung kiến thức mới, qua đó ứng dụng vào thực tế, giúp đàn heo mạnh khỏe, giảm bệnh tật, giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập”.


Nhiều gia đình khác ở thị trấn Khánh Vĩnh cũng vượt khó vươn lên với thu nhập khá thông qua những mô hình trồng mít nghệ, bưởi da xanh, sầu riêng, quýt… như: hộ chị Nguyễn Thị Thử, Nguyễn Thị Cúc, Thân Thị Huệ… Đến nay, trên địa bàn thị trấn có hơn 30 phụ nữ làm kinh tế khá. Những hội viên này còn tạo được công việc thời vụ cho hơn 100 lao động địa phương, với mức thu nhập 120.000 đồng/ngày. Bà Phạm Thị Minh Thuyên - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Khánh Vĩnh cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm, Hội phối hợp với các ban, ngành tổ chức 2 lớp tập huấn (50 - 60 hội viên, phụ nữ/lớp), dạy nghề cho hội viên theo đặc thù của địa phương. Sau học nghề, nhiều phụ nữ nắm vững kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình”.


Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ hoạt động hiệu quả như: Tổ phụ nữ đam mê nấu ăn xã Vĩnh Phương; Tổ liên kết phụ nữ gia công may mặc xã Vĩnh Trung (TP. Nha Trang); Tổ liên kết phụ nữ dệt lưới Cam Thành Bắc (Cam Lâm); Tổ liên kết phụ nữ thu gom hàng nông sản thị trấn Tô Hạp (Khánh Sơn)… Các tổ này đã tạo việc làm cho từ 30 đến 50 lao động nữ, với thu nhập trung bình 1,5 - 3 triệu đồng/ người/ tháng…


Bám sát nhu cầu


Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, sau 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015, toàn tỉnh có gần 20.000 hội viên, phụ nữ được hỗ trợ học nghề. Các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức 369 lớp dạy nghề cho phụ nữ với nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, tạo việc làm tại chỗ cho gần 17.500 lao động nữ ở nông thôn với thu nhập ổn định từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng.


Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 491 lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất cho 27.230 lượt phụ nữ; tổ chức 155 buổi trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật sản xuất lúa giống, trồng cây ăn quả, nuôi gà thả vườn, quy trình trồng rau an toàn, nuôi chim bồ câu…, thu hút 4.669 chị tham gia. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ đã liên kết với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở lớp dạy nghề tại địa phương; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia các phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại cấp huyện, cấp tỉnh. 5 năm qua, có hơn 29.090 phụ nữ làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp với nhiều ngành nghề như: bóc tách hạt điều, hạt sen, đan len, dệt lưới, chế biến hải sản, sản xuất bánh kẹo, chế biến thức ăn gia súc, đan mành ốc, nấu ăn, may công nghiệp, thủ công mỹ nghệ…


Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Tỉnh hội tiếp tục nắm bắt, bám sát nhu cầu của phụ nữ để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn và dân tộc thiểu số”.


Hương Quỳnh