05:01, 18/01/2016

Đóng chốt giữ rừng dịp Tết

Dịp Tết năm nay, để việc quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm sản Khánh Hòa (Công ty Lâm sản Khánh Hòa) đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đóng chốt để giữ rừng.

Dịp Tết năm nay, để việc quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR) hiệu quả, Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa (Công ty Lâm sản Khánh Hòa) đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đóng chốt để giữ rừng.



Theo nhận định của lực lượng Kiểm lâm, nguy cơ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép dịp Tết Nguyên đán rất lớn, nhất là thời điểm trước và trong Tết, bởi vậy lực lượng chức năng không thể chủ quan, lơ là. Còn nhớ, dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nhiều đối tượng đã tranh thủ vào rừng Khánh Thượng, nhất là các khu vực Hòn Nhọn, Đa Rao để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Thái (Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh) cho biết: “Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trạm đã xử lý 2 vụ cất giấu lâm sản trong rừng, tịch thu hơn 2,8m3 gỗ các loại”. Trong khi đó, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh đóng ở dốc A Meo (thị trấn Khánh Vĩnh) đã phát hiện 3 vụ vi phạm, số lâm sản xử lý hơn 110 khúc gỗ xẻ hộp các loại, khối lượng hơn 10,8m3.

 

Lực lượng đóng chốt tiến hành tuần tra, kiểm soát dọc khu vực sông Cái, đoạn qua địa bàn xã Khánh Thượng
Lực lượng đóng chốt tiến hành tuần tra, kiểm soát dọc khu vực sông Cái, đoạn qua địa bàn xã Khánh Thượng


Ông Phạm Ngọc Quế - Đội trưởng Đội Lâm sinh - QL-BVR Công ty Lâm sản Khánh Hòa cho biết: “Đơn vị đang quản lý diện tích rừng và đất rừng lớn, với hơn 41.370ha, trong đó chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên, trải rộng trên nhiều địa bàn. Vào dịp Tết, các đối tượng thường lợi dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng này, công ty đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an huyện, Cơ quan Quân sự huyện tiến hành đóng 2 chốt tại cửa rừng ở xã Khánh Thượng, gồm: chốt Đa Rao (BVR khu vực Đa Rao) và chốt Sông Máu (BVR khu vực Hòn Nhọn). Đây là những địa bàn thường xảy ra các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng”.


Theo ông Quế, kế hoạch đóng chốt được triển khai từ ngày 13-1 và kéo dài đến hết Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Không chỉ đóng chốt để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép bằng đường bộ lẫn đường sông, lực lượng đóng chốt còn tiến hành truy quét sâu vào trong rừng để ngăn chặn nạn phá rừng từ gốc. Ngoài việc đóng chốt giữ rừng Khánh Thượng, lực lượng QL-BVR của Công ty Lâm sản Khánh Hòa còn tăng cường việc tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm ở các địa phương khác, trong lâm phận đơn vị được giao quản lý. Các trạm QL-BVR ở Sơn Thái, Liên Sang, Khánh Thành, Khánh Phú đều lên kế hoạch BVR trong dịp Tết.


Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh cho biết, địa phương có diện tích rừng lớn, nhiều khu vực còn trữ lượng lớn với nhiều loại cây gỗ quý, nhất là khu vực các xã cánh tây của huyện như: Khánh Thượng, Sơn Thái, Giang Ly... nên các đối tượng tập trung về đây khai thác gỗ trái phép khá phức tạp. Những năm qua, nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình trạng phá rừng trên địa bàn đã giảm. Tuy vậy, lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng không thể chủ quan lơ là, nhất là trong dịp Tết tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép thường gia tăng. Chính vì vậy, khi Công ty Lâm sản Khánh Hòa đề nghị phối hợp đóng chốt giữ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã cắt cử lực lượng phối hợp. Bên cạnh đó, Hạt còn chỉ đạo các trạm kiểm lâm tăng cường công tác QL-BVR trước, trong và sau Tết Nguyên đán. “Việc đóng chốt ngay tại cửa rừng và truy quét sâu vào rừng là biện pháp hữu hiệu để tăng cường công tác QL-BVR dịp Tết”, ông Lê Thanh Hóa - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh nói.


Qua trao đổi với lực lượng đóng chốt tại Khánh Thượng, tuy năm nay sẽ phải đón Tết giữa rừng, xa gia đình nhưng ai cũng tỏ rõ quyết tâm. Ông Cao Đức Huấn - nhân viên Đội Lâm sinh - QL-BVR Công ty Lâm sản Khánh Hòa chia sẻ: “Tết đến, ai cũng muốn gần gia đình, nhưng nhiệm vụ BVR rất quan trọng. Chúng tôi xác định sẽ nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ”.


Hy vọng rằng, với sự quyết tâm, chủ động của các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng, rừng Khánh Vĩnh sẽ yên. 

 
HẢI LĂNG - ĐÌNH LÂM