12:01, 12/01/2016

Diên Khánh: Hiệu quả từ một cuộc vận động

15 năm qua (2000 - 2015), huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.

15 năm qua (2000 - 2015), huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.


Chúng tôi đến nhà chị Hồ Quang Vân (thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc) khi những người thợ đang tất bật quét vôi nhà mới của chị. Ngôi nhà cao, thoáng, có tổng trị giá xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại do gia đình, dòng họ đóng góp. Chồng chị Vân mất do tai nạn đã 16 năm nay; một mình chị nuôi 2 đứa con, công việc làm nhang không ổn định nên cảnh nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Chị Vân chia sẻ: “Trước đây, căn nhà của tôi đóng tôn tạm bợ, không đủ che nắng che mưa. Trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới căn nhà mới. Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và dòng họ, năm nay, tôi và các con được ăn Tết trong căn nhà mới ấm cúng…”.

 

Chị Vân bên căn nhà sắp hoàn thành
Chị Vân bên căn nhà sắp hoàn thành


Chị Vân là một trong hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn huyện được hỗ trợ xây nhà. Theo lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, 15 năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các cấp, ngành và tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở… Bên cạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người nghèo có ý thức tự giác lao động để vươn lên thoát nghèo, Mặt trận huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các quỹ: Xóa đói giảm nghèo, vì người nghèo, hỗ trợ hội viên nghèo. Thông qua việc huy động “Quỹ vì người nghèo”, huyện và cơ sở đã giúp hàng trăm người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro, học sinh nghèo… Công tác quản lý và sử dụng nguồn quỹ “Vì người nghèo” được thực hiện chặt chẽ. Việc xét duyệt hỗ trợ cho các đối tượng được tổ chức thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định.


15 năm qua, địa phương đã huy động và tiếp nhận hơn 10,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 932 căn nhà cho hộ nghèo; tiếp nhận, hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà đại đoàn kết từ các nguồn tài trợ; tô trát, quét vôi 83 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, các đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ hơn 335 triệu đồng, xây dựng 66 căn nhà. Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2014 và 2015, UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng 69 căn nhà tạm cho 7 xã. Đến nay, toàn huyện có 9 xã đã xóa xong nhà tạm cho hộ nghèo.


Đáng chú ý, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, cá nhân… đã tích cực đóng góp xây dựng quỹ, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo như: Trại giam A2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Công ty Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty TNHH Xây dựng số 1 Diên Khánh… Nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc đóng góp ủng hộ quỹ và xây dựng nhà cho hộ nghèo.


Ông Võ Văn Nhu - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cho biết, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đầu năm 2001, toàn huyện có 2.473 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,13%); hầu hết các xã đều có tỷ lệ hộ nghèo cao. Qua 15 năm thực hiện cuộc vận động, đến nay, toàn huyện chỉ còn 4 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn mặt bằng chung của huyện (2,27%) là: Diên Xuân, Diên Tân, Diên Đồng và Suối Tiên. Năm 2015, toàn huyện chỉ còn 765 hộ nghèo (đạt 2,27%).


Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai cuộc vận động vẫn còn một số hạn chế như: chưa động viên được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, các nguồn lực huy động còn ít, sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, các hộ có mức sống cao ở các địa phương chưa nhiều. Một số hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại...


Những năm tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động gắn với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể; tập trung huy động nguồn lực trong dân, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Hàng năm, Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo” để xây dựng quỹ… Qua đó, giúp đỡ người nghèo có điều kiện vươn lên.


NGUYỄN KIM