08:01, 13/01/2016

Công tác phòng cháy chữa cháy: Cần được quan tâm đầu tư

Với những hạn chế cả về nhân lực lẫn phương tiện, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cần được quan tâm đầu tư một cách đồng bộ nhằm đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Với những hạn chế cả về nhân lực lẫn phương tiện, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cần được quan tâm đầu tư một cách đồng bộ nhằm đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, nhất là TP. Nha Trang, nhiều nhà cao tầng, khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ… được hình thành qua nhiều thời kỳ nên kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ công tác PCCC thiếu đồng bộ, hoặc được đầu tư nhưng không đúng quy định. Hiện toàn tỉnh có 567km đường đô thị nhưng chỉ được bố trí 195 trụ nước chữa cháy, theo quy định còn thiếu 3.585 trụ. Các tuyến đường đa số còn chật hẹp, nhiều hẻm nhỏ, xe chữa cháy không thể vào được. Nhiều tuyến đường, các loại dây điện lưới, điện thoại, cáp… chằng chịt, ảnh hưởng đến việc xe chữa cháy, xe thang tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy.

 

Dây cáp chằng chịt tại các khu dân cư khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy
Dây cáp chằng chịt tại các khu dân cư khiến xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường khi xảy ra cháy


Bên cạnh đó, trang thiết bị, phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh phần lớn lạc hậu, hư hỏng, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Theo số liệu của Cảnh sát PCCC tỉnh, hiện toàn lực lượng có 17 xe chữa cháy nhưng chỉ có 4 xe hoạt động tốt, còn lại có đến 8 xe hoạt động kém, thường xuyên hư hỏng…; 3 xe chuyên dùng thì chỉ có 2 xe hoạt động tốt. Ngoài ra, lực lượng PCCC tỉnh chưa có phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên biển và nhà cao 15 tầng trở lên. Mặt khác, hiện lực lượng PCCC tỉnh chỉ có 4 đội nên thời gian tới cần bổ sung thêm đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đó là chưa kể trình độ nghiệp vụ trong đào tạo chuyên môn của lực lượng PCCC tỉnh còn thấp (25%)…

 

Theo số liệu của Cảnh sát PCCC tỉnh, năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 39 vụ cháy, 1 vụ nổ, 8 sự cố tai nạn làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại về tài sản gần 13,2 tỷ đồng; so với năm 2014, số vụ cháy tăng 5 vụ. Đa số các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các đô thị trên địa bàn.

Những con số trên cho thấy nguy cơ cháy, nổ tại các đô thị, cơ sở đang hiện hữu, trong khi nhân lực, phương tiện PCCC còn hạn chế. Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh cho rằng, để công tác PCCC đạt hiệu quả hơn, thời gian tới, Bộ Công an cần quan tâm đầu tư trang bị xe chữa cháy, xe chuyên dùng cho lực lượng PCCC tỉnh để thay thế xe cũ thường xuyên hư hỏng. Bên cạnh đó, bổ sung các phương tiện cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng, phương tiện chữa cháy ven biển và các trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng chữa cháy, xe phục vụ công tác và hệ thống thông tin liên lạc nội bộ. Cảnh sát PCCC tỉnh cũng đã kiến nghị Bộ Công an tăng cường về tổ chức, biên chế đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác. Trước mắt, Cảnh sát PCCC tỉnh đề xuất thành lập Phòng Cảnh sát PCCC Ninh Hòa, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các khu vực phía bắc và tây TP. Nha Trang; lập Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phía bắc TP. Cam Ranh, khu du lịch Bãi Dài, khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).


Ngoài ra, Cảnh sát PCCC tỉnh cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC trong quá trình xây dựng, quy hoạch các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo khu đô thị, dân cư, khu kinh tế, khu công nghiệp… nhằm đảm bảo các giải pháp thiết kế về PCCC theo quy định của pháp luật.


THÀNH LONG