
Đại úy Nguyễn Đức Nam - Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, một trong những việc làm cụ thể, thiết thực của Công an huyện trong thời gian qua là lập Tổ tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự. ...
Đại úy Nguyễn Đức Nam - Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, một trong những việc làm cụ thể, thiết thực của Công an huyện trong thời gian qua là lập Tổ tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự (ANTT). Tổ gồm 7 cán bộ, chiến sĩ phụ trách việc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn 5 xã phía tây huyện gồm: Cầu Bà, Liên Sang, Giang Ly, Khánh Thượng và Sơn Thái vào những giờ cao điểm và ban đêm.
![]() |
| Chiếc xe khách chở gỗ lậu bị Công an huyện Khánh Vĩnh tạm giữ |
Tuy mới đi vào hoạt động chưa được 2 tuần nhưng Tổ tuần tra kiểm soát về ANTT đã hoạt động hiệu quả khi liên tục ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật như: thanh thiếu niên uống rượu say đánh nhau, gây mất ANTT; ngăn chặn lâm tặc vận chuyển gỗ lậu. Cụ thể, ngày 16-1, trong lúc Tổ đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Đá Trắng, xã Cầu Bà thì phát hiện một xe ô tô khách loại 12 chỗ chạy với tốc độ cao hướng về xuôi. Thấy có biểu hiện nghi vấn, Tổ đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. “Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện trên xe có 14 khúc gỗ chò lớn đã được xẻ hộp, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc”, Trung tá Vũ Thành Đáng - Tổ trưởng Tổ tuần tra cho biết. Trước đó vài ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực thác Hòm, thuộc thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng, Tổ tuần tra đã phát hiện và thu giữ 35 khúc gỗ chò và pơ mu. Đây là số gỗ đang được lâm tặc chuẩn bị vận chuyển bằng đường thủy thì phát hiện lực lượng công an nên bỏ của để thoát thân.
Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhờ chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nên năm 2015, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giảm so với năm 2014, tỷ lệ điều tra phá án đạt 100%. Trong năm, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 18 đợt truy quét, phá hủy 250 lán trại, 10.000m ống nước và nhiều vật dụng của khoáng tặc, đồng thời đẩy đuổi khoảng 600 người ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản.
THÀNH LONG


