
Những năm qua, trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực.
Những năm qua, trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có nhiều mô hình, phong trào mang lại hiệu quả thiết thực.
Từ mô hình chỉnh trang nội đồng...
Trước đây, địa hình vùng đồng ở khu Tây, thôn Quảng Đức (xã Cam Hiệp Nam) không bằng phẳng. Vào mùa mưa, một số diện tích đất thường bị xói mòn, sạt lở; nhiều đoạn đường xuống cấp, gây khó khăn trong việc vận chuyển nông sản, đi lại của người dân. Mặt khác, các thửa đất được phân bổ không cân đối, gây trở ngại trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Từ thực trạng trên, năm 2013, xã đã thành lập mô hình chỉnh trang nội đồng tại khu Tây nhằm xóa bỏ những thửa đất có diện tích nhỏ, manh mún, từng bước đầu tư cải tạo, sắp xếp lại đất đai, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí sản xuất...
![]() |
| Nhiều tuyến đường trong thôn xóm ở Cam Lâm đã có đèn điện chiếu sáng |
Theo đó, địa phương đã quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại hình thể đất đai. Cụ thể, dồn diện tích của nhiều thửa cách xa thành một thửa lớn, ưu tiên bố trí trên nền thửa đất của hộ đang sử dụng, điều chỉnh hình thể thửa đất phù hợp; các thửa đất nhỏ, khó sắp xếp thì dồn đổi về vị trí khác thuận hơn. Bên cạnh đó, vận động hộ có diện tích quá ít chuyển đổi cho những hộ liền kề; khuyến khích các hộ (bố con, anh em…) nhận chung một thửa đất lớn để hỗ trợ nhau phát triển sản xuất… Ban đầu, có 64 thửa lớn nhỏ, sau khi dồn còn lại 31 thửa lớn.
Cùng với đó, xã Cam Hiệp Nam còn nâng cấp hệ thống giao thông trên toàn vùng đồng khu Tây, đảm bảo đường đi thông thoáng, rộng rãi, tạo thuận lợi cho người dân. Ông Đỗ Minh Thạnh - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Nam cho biết, địa phương đã làm 2 tuyến đường trong khu vực chỉnh trang nội đồng. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, tất cả hộ dân có đất sản xuất trên địa bàn chỉnh trang đã đồng thuận cao. Tổng diện tích đất hiến làm đường là 3.600m2 và một số hoa màu… Mô hình này giúp xã có biện pháp chỉ đạo tập trung, theo quy trình nghiêm ngặt, thống nhất từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch… Sau 2 năm chỉnh trang nội đồng, đến nay, người dân trồng mía, mì thuận lợi hơn trong việc canh tác, chăm sóc, năng suất cao hơn khoảng 10 - 15 tấn/ha so với trước đây.
Năm 2013, xã Cam Hiệp Nam còn thành lập mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông tại thôn Vĩnh Thái; năm 2014, mô hình được nhân rộng ở thôn Quảng Đức và Suối Cát. Nhờ đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; ý thức người tham gia giao thông cũng ngày một nâng lên.
... đến các tổ tự quản bảo vệ môi trường
Không riêng xã Cam Hiệp Nam, nhiều địa phương khác trong huyện cũng có những mô hình thiết thực. Ông Nguyễn Dương - Bí thư Đảng ủy xã Cam Hải Tây chia sẻ, năm 2014, UBMTTQ Việt Nam xã đã thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư thôn Bắc Vĩnh, từ đó nhân rộng các thôn còn lại. Từ khi các tổ này hoạt động, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng lên, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi 2 bên đường dọc Quốc lộ 1A và các con đường trong khu dân cư. Mô hình tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cũng được thực hiện tốt. Tổ phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân tự giải tỏa hoa màu và vật kiến trúc với tổng trị giá 79 triệu đồng, hiến 13.484,62m2 đất. Nhờ vậy, nhiều con đường trong xã đã được bê tông hóa, mở rộng khang trang...
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” do Hội Nông dân huyện phát động cũng được nhiều nông dân hưởng ứng. Đến nay, có 30.500 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, hàng năm có rất nhiều hộ đạt danh hiệu này. Song song với đó, nhiều công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã được thực hiện, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Từ khi các tuyến đường được chiếu sáng, tình trạng trộm cắp vặt, tụ tập gây gỗ, đánh nhau giảm rõ rệt; người dân đi lại buổi tối thuận tiện hơn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua rộng khắp như: “Hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”... Các chị em đã tự nguyện giúp nhau bằng nhiều hình thức như: cây trồng, con giống, vốn, ngày công lao động, kinh nghiệm sản xuất. Đến nay, hội đã vận động tiết kiệm, khai thác các nguồn vốn giúp hơn 3.200 chị vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ… Từ đó, nhiều chị thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Từ năm 2007 đến nay, riêng phụ nữ nghèo làm chủ hộ đã thoát nghèo hơn 2.030 hộ.
Theo lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm, thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình, phong trào thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…
KIM THAO




