11:12, 24/12/2015

Xứ đạo bình yên

Không còn người nghiện ma túy, không có đối tượng hình sự, không có tình trạng trộm cắp, cướp giật; bà con giáo dân thuận hòa, đoàn kết. Đó là kết quả nhiều năm qua Giáo xứ Thanh Hải (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) .....

Không còn người nghiện ma túy, không có đối tượng hình sự, không có tình trạng trộm cắp, cướp giật; bà con giáo dân thuận hòa, đoàn kết. Đó là kết quả nhiều năm qua Giáo xứ Thanh Hải (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) tích cực hỗ trợ chính quyền, lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.


Trung tá Nguyễn Văn Vàng, Trưởng Công an phường Vĩnh Hải cho biết, hơn chục năm trước, khi ông vừa về làm cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, Giáo xứ Thanh Hải là một địa bàn phức tạp. Khóm có hơn 600 hộ, chủ yếu là đồng bào Công giáo. Trên địa bàn có 12 đối tượng nghiện ma túy, 6 đối tượng hình sự. Năm 2003, ông bàn với hội đồng giáo xứ xây dựng mô hình “Giáo xứ Thanh Hải với phong trào 3 giảm”. Mục tiêu của mô hình là từng bước giảm đối tượng nghiện ma túy, giảm số vụ trộm cắp và giảm số người lang thang ăn xin.

 

Công an phường Vĩnh Hải trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự với  linh mục và Hội đồng Giáo xứ Thanh Hải
Công an phường Vĩnh Hải trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự với linh mục và Hội đồng Giáo xứ Thanh Hải


Triển khai mô hình này, Hội đồng Giáo xứ Thanh Hải đã tích cực hỗ trợ Công an phường vận động 100% giáo dân tự nguyện ký cam kết không vi phạm pháp luật. Cảnh sát khu vực và ban hành giáo nhiều tháng liền rà soát, tìm hiểu gia cảnh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng từng trường hợp người nghiện ma túy, đối tượng hình sự. Trong các buổi sinh hoạt tại nhà thờ, linh mục luôn dành một khoảng thời gian nhất định để khuyên răn, giáo dục những người vi phạm từ bỏ thói hư, tật xấu. Giáo xứ còn góp tiền để những người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện. Khi họ cai nghiện trở về, giáo xứ lại tiếp tục phân công người giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ có việc làm ổn định. Sau hơn 5 năm, toàn bộ số đối tượng nghiện ma túy, đối tượng hình sự trong giáo xứ đều đã tiến bộ, hoàn lương trở thành những công dân tốt. Ông Nguyễn Quang Tín, Trưởng Ban hành giáo nhà thờ Thanh Hải cho biết: “Việc phòng ngừa vi phạm pháp luật, xây dựng xứ đạo bình yên cũng là góp phần cho các hoạt động tôn giáo được bảo đảm, duy trì phát triển và củng cố đức tin. Do đó, việc bảo đảm an ninh trật tự là trách nhiệm của mỗi công dân, giáo dân trong giáo xứ”.


Nhiều năm nay, Giáo xứ Thanh Hải không còn người nghiện ma túy, không có đối tượng hình sự, không xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Kết hợp giữa việc đạo với việc đời luôn được linh mục và hội đồng giáo xứ quan tâm đặc biệt. Bất kể dấu hiệu vi phạm pháp luật nào, ban hành giáo và cảnh sát khu vực đều tập trung phối hợp tìm hiểu, nắm bắt và giải quyết ngay từ ban đầu, không để phát sinh phức tạp. Bởi vậy mà trong đời sống hàng ngày, bà con giáo dân luôn có sự đoàn kết thuận hòa.


Ngoài việc tham gia đảm bảo tốt an ninh, trật tự, Giáo xứ Thanh Hải còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Mấy năm trước, thành phố thực hiện chủ trương mở rộng các tuyến đường chỉnh trang đô thị. Tuyến đường Bắc Sơn được mở rộng, khuôn viên nhà thờ Thanh Hải bị giải tỏa một phần. Linh mục và hội đồng giáo xứ nghiêm túc chấp hành, giao phần đất bị giải tỏa cho Nhà nước. Toàn bộ số tiền đền bù theo quy định, linh mục và hội đồng giáo xứ đã dành để giúp những gia đình nghèo khó trong giáo xứ. Sự hỗ trợ trong công tác vận động của linh mục và hội đồng giáo xứ giúp việc đền bù giải phóng mặt bằng đối với một số hộ trong giáo xứ được tiến hành thuận lợi. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị ở khu vực giáo xứ ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ông Lê Hàng Nhật Tuấn, Quyền Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hải cho biết, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trong nhiều năm qua, bà con giáo dân xứ đạo Thanh Hải luôn tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.


Văn Nhất