
Thông qua các mô hình hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã giúp nhiều hội viên vượt khó, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Thông qua các mô hình hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ (PN) xã Ninh Sim (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã giúp nhiều hội viên vượt khó, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhiều mô hình hay
Hội PN xã Ninh Sim có 11 chi hội với 2.283 hội viên. Một trong những mô hình hay của hội là “Nuôi heo đất xây mái ấm” Theo đó, các chi hội và Ban chấp hành thực hiện nuôi 12 con heo đất tiết kiệm (trung bình 2,5 - 3 triệu đồng/năm/con), mỗi năm trích 20 - 30 triệu đồng hỗ trợ một hội viên nghèo khó khăn về nhà ở xây nhà mới. Với cách làm trên, từ năm 2008 đến nay, hội đã giúp 7 hội viên xây được nhà mới. Chị Trương Thị Thu Thủy (thôn Lam Sơn) là một trong số đó. Được sự quan tâm của Hội PN xã, năm 2015, chị đã xây được căn nhà khang trang với diện tích 35m2, chi phí 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng trích từ quỹ “Nuôi heo đất xây mái ấm”, còn lại do người thân đóng góp. Chị Thủy cho biết, nếu không có tổ chức hội thì không biết đến bao giờ một phụ nữ đơn thân, bán vé số dạo như chị mới xây được mái ấm cho con.
![]() |
| Hội Phụ nữ xã bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo |
Mô hình “Mỗi ngày một việc tốt” được 100% hội viên đăng ký thực hiện, khơi dậy những nét đẹp mang tính nhân văn trong hội viên phụ nữ. Điển hình như chị Nguyễn Thị Phụng (thôn Lam Sơn) giúp 5 trường hợp người bệnh hiểm nghèo, gặp hoạn nạn với số tiền gần 2,5 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ (thôn Tân Khánh 1) hàng ngày luôn dành thời gian thu gom rác để bảo vệ môi trường cho con suối chảy qua thôn; vận động mọi người không vứt rác thải bừa bãi…
Ngoài ra, hội còn triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: Nhóm tiết kiệm “6 trong 1” giúp hơn 250 gia đình hội viên mua bảo hiểm y tế; mô hình dân vận khéo tại thôn Nông Trường thực hiện công trình nạo vét 800m kênh mương, đảm bảo sản xuất nông nghiệp cho 30ha của 86 hộ; bê tông hóa đường quê tại thôn Tân Khánh 2 (kinh phí 25 triệu đồng) giúp người dân đi lại thuận tiện…
Giúp nhau thoát nghèo
Hàng năm, Hội PN xã rà soát tổng hợp hộ nghèo, hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ, hộ nghèo có phụ nữ đơn thân… phân công các chi hội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Hội còn vận động các hội viên làm kinh tế giỏi hướng dẫn, tạo sinh kế cho hội viên nghèo, khó khăn. Điển hình như: chị Hồ Thị Thuận, Chi hội trưởng phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp nhiều hội viên vay vốn không tính lãi, tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho 5 hội viên không có đất sản xuất (thu nhập bình quân 100.000 đồng/ngày); chị Trần Thị Yến (thôn Nông Trường) cho một số hội viên mượn heo giống (không tính lãi), khi heo xuất chuồng mới thu hồi vốn…
| Bà Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa: Hội PN xã Ninh Sim đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực với đời sống hội viên. Đây là một trong những hội cơ sở được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng nhiều năm liền. |
Bên cạnh đó, hội thường xuyên giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo. Năm 2015, đã có 22 hội viên được học nghề làm nem, góp phần tăng thu nhập. Hội cũng đã liên hệ giúp 9 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào làm bếp tại Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin với thu nhập 2,5 triệu đồng/người; giới thiệu việc làm cho 6 hội viên tại các cơ sở kinh doanh mua mì lát. Hội phối hợp với Hội Nông dân xã mở lớp kỹ thuật trồng mía, chăn nuôi bò, gà thả vườn cho 6 hộ. Ngoài ra, hội còn xây dựng quỹ tương trợ tại 11 chi hội với tổng số tiền 154 triệu đồng cho 47 hội viên vay không lãi suất; giúp 7 hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế... Đến cuối năm 2015, có 3 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo…
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch Hội PN xã Ninh Sim cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục xây dựng nhiều mô hình mới, có hiệu quả, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững”.
Hương Quỳnh





