
Sau bao năm chờ đợi, mong muốn của hàng trăm hộ dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sắp trở thành hiện thực khi tuyến kè chắn sóng đang được triển khai xây dựng.
Sau bao năm chờ đợi, mong muốn của hàng trăm hộ dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) sắp trở thành hiện thực khi tuyến kè chắn sóng đang được triển khai xây dựng.
Đến xã Đại Lãnh những ngày này, đi đâu chúng tôi cũng nghe người dân râm ran nói về chuyện kè biển đang được xây dựng. Ông Dư Văn Lam (thôn Đông Nam) cho biết, nhiều năm qua, người dân liên tục kiến nghị việc xây kè nhưng chưa thấy động tĩnh gì, giờ nghe tin kè biển được đầu tư xây dựng, người dân trong xã ai cũng rất vui mừng. Có kè biển, người dân cảm thấy an tâm hơn, không phải lo sợ thấp thỏm mỗi khi trời động, biển nổi sóng.
![]() |
| Kè chắn sóng Đại Lãnh đang được thi công xây dựng |
“Gia đình tôi 3 đời làm nghề biển, tích cóp mãi mới xây được căn nhà cấp 4 kiên cố, nhưng cơn sóng biển hung dữ năm 2011 đã cuốn phăng tất cả. Không còn tiền cất nhà, tôi đành lợp tạm căn nhà tôn ở qua ngày, đến năm 2013 cũng bị sóng biển đánh sập. Cứ mãi như vậy nên gia đình tôi vẫn chưa thoát được nghèo. Giờ đây sắp có kè, tôi sẽ cố gắng lao động, tích cóp để xây nhà mới”, ông Lam nói. Cùng chung niềm vui, bà Mai Thị Bích (thôn Đông Nam) cho biết: “Kè được xây dựng, bà con ở đây vui lắm. Hôm kè được khởi công, cả xóm rủ nhau mở tiệc ăn mừng”.
Ông Trần Đình Thú - Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, phần lớn người dân trong xã làm nghề biển, nên thường xây nhà sinh sống gần biển để thuận tiện cho việc hành nghề. Trước đây, tính từ nhà dân ra đến mép nước biển dài hơn 50m, nhưng nay bị rút ngắn còn khoảng 20m. Chính vì chưa có kè chắn sóng kiên cố nên hàng năm, vào mùa mưa bão, xã đều phải di dời hơn 300 hộ dân về nơi an toàn. Bên cạnh đó, mỗi năm biển cũng cuốn đi từ 3 đến 7 căn nhà của người dân. “Giờ kè biển được Nhà nước đầu tư xây dựng, chính quyền địa phương và người dân rất phấn khởi. Kè không chỉ chắn sóng biển, chống xâm thực mà còn có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, xã hội, tạo mỹ quan cho xã. Sau khi hoàn thành, hy vọng kè sẽ là một trong những điểm nhấn, tạo ấn tượng cho khách du lịch khi đặt chân đến Đại Lãnh”, ông Thú nói.
Công trình kè chắn sóng Đại Lãnh có tổng chiều dài 1.065m, tổng kinh phí đầu tư hơn 135 tỷ đồng, do Trung ương hỗ trợ từ Chương trình đê biển. Trước mắt, Trung ương hỗ trợ kinh phí hơn 70 tỷ đồng để triển khai xây dựng giai đoạn 1 với chiều dài 495m, từ cầu Đại Lãnh về phía nam. Ông Nguyễn Quang Dũng - chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giai đoạn 1 của công trình sẽ triển khai xây dựng trong vòng 180 ngày, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh thi công. Kết cấu chân kè bằng cừ thép dài 5m, tường hắt sóng cao 2,3m, đỉnh tường có lan can cao 0,4m. Mặt đê sau kè kết hợp làm đường giao thông bê tông, rộng 4,8m chạy dọc tuyến, có cống tiêu thoát nước mưa.
Ông Trần Cao Ngữ - cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh cho biết: “Giai đoạn 1 của công trình, có 62 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ phải di dời. Hầu hết các hộ dân đều đồng tình ủng hộ nên sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng để chúng tôi thi công. Đến thời điểm này, chúng tôi đã hoàn thành việc đắp đê vây, trữ đá hộc. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi sẽ hoàn thành công trình trước thời hạn”.
VĂN GIANG





