11:12, 24/12/2015

Thực hiện tốt công tác dân số

Năm 2015, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nhiều chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đều đạt và vượt kế hoạch. Số trẻ sinh ra và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đều giảm so với năm trước.

Năm 2015, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên nhiều chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đều đạt và vượt kế hoạch. Số trẻ sinh ra và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đều giảm so với năm trước.

Huyện Vạn Ninh có 13 xã, thị trấn, trong đó có 10 xã, thị trấn thuộc vùng biển, đảo, ven biển. Trước đây, nhiều cặp vợ chồng vẫn mang tư tưởng thích đông con, nhất là con trai để có thêm người đi biển nên sinh tới 5 - 7 người con. Chính vì thế, cán bộ DS gặp nhiều khó khăn trong việc vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ.


Năm 2015, huyện xác định thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng DS. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông trọng điểm như: Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ đến vùng khó khăn, vùng có mức sinh không ổn định; Đề án Kiểm soát DS các vùng biển, đảo và ven biển; Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân; chiến dịch mất cân bằng giới tính khi sinh... Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép chương trình tuyên truyền DS vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, văn nghệ, hội thi, câu lạc bộ, tổ, nhóm. Một số đơn vị đã đưa công tác DS vào chỉ tiêu thi đua cuối năm. Các đội chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Chi nhánh Nha Trang (MIS) trực tiếp ra các đảo khám, chữa bệnh, siêu âm, cấy tránh thai, cấp phát thuốc miễn phí... cho người dân.

 

Bà Trần Thị Kim Oanh - Phó phụ trách Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh: Năm 2015, ngành DS huyện Vạn Ninh đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí thực hiện tốt các hoạt động truyền thông bề nổi trong các đợt truyền thông; có nhiều biện pháp tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Nhờ đó đã kiểm soát được tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3. Đặc biệt, huyện đã thành công trong việc kìm hãm sự mất cân bằng giới tính khi sinh.

Trong năm, số cặp vợ chồng trên địa bàn huyện sử dụng các biện pháp tránh thai gần 13.000 người, đạt 105,2% kế hoạch năm; trong đó có 53 ca triệt sản, đạt 143,2%, hơn 10.000 người sử dụng viên uống tránh thai, hơn 800 người dùng thuốc tiêm tránh thai... Người dân đã từng bước nhận thức được việc sinh ít con giúp họ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ đó, tỷ suất sinh giảm 0,21‰, đạt 140%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2%, đạt 133% kế hoạch năm.


Huyện cũng đã duy trì được mức sinh thay thế và khống chế được tốc độ giới tính khi sinh ngang với bình quân toàn tỉnh. Cụ thể, năm 2012, Vạn Ninh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính ở mức báo động với 121,4 bé trai/100 bé gái, nhưng đến năm 2015 tỷ lệ này giảm còn 109 bé trai/100 bé gái.


Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, đạt được kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo công tác DS huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng mô hình, đề án và tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí thực hiện; chú trọng công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể truyền thông lồng ghép, đưa chính sách DS gắn với các chế độ trợ cấp, an sinh xã hội để khuyến khích người dân thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ. Ngoài ra, hưởng ứng ngày DS Việt Nam năm nay với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”, huyện đã triển khai mô hình thí điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại xã Vạn Phước. Qua đó, tổ chức khám, siêu âm, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đặc biệt là người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa...


K.H - T.N