
Thời gian qua, cử tri huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm xem xét nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9, đoạn từ thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn. Tuy nhiên, nguồn vốn để triển khai việc nâng cấp, sửa vẫn rất khó khăn.
Thời gian qua, cử tri huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) nhiều lần kiến nghị tỉnh sớm xem xét nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9, đoạn từ thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn. Tuy nhiên, nguồn vốn để triển khai việc nâng cấp, sửa vẫn rất khó khăn.
Dọc theo tuyến Tỉnh lộ 9, đoạn từ thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn có tổng chiều dài khoảng 20km, mặt đường rộng khoảng 3,5m, được xây dựng với kết cấu đá dăm láng nhựa. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường từ thị trấn Tô Hạp đến xã Sơn Bình (khoảng 6km) mặt đường còn khá tốt. Tuy nhiên, đoạn từ xã Sơn Bình đến xã Thành Sơn nhiều điểm mặt đường đã bị bong tróc, xuất hiện ổ gà. Điều đáng nói, trên tuyến đường này có rất nhiều điểm người dân tự ý cắt ngang mặt đường để kéo nước, khiến con đường nhanh bị xuống cấp hơn.
![]() |
| Mặt đường Tỉnh lộ 9 có nhiều điểm bị bong tróc |
Ông Cao Thiêm (xã Sơn Lâm) cho biết: “Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Sơn Lâm được đầu tư đã lâu, nay xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Ngoài ra, mặt đường nhỏ, cây bụi 2 bên đường lại um tùm, nên ở những đoạn cua tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ xảy ra tai nạn”. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Bảy (thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) - tài xế xe tải chuyên chở nông sản trên tuyến đường này cho biết: “Cứ vài ngày, tôi lại lái xe lên các xã cánh tây của huyện Khánh Sơn để vận chuyển nông sản về xuôi. Tỉnh lộ 9, đoạn từ Cam Ranh lên thị trấn Tô Hạp đã được nâng cấp nên xe cộ đi lại thuận lợi; còn đoạn từ Tô Hạp lên Thành Sơn bây giờ mật độ xe tham gia giao thông nhiều, mặt đường nhỏ, nhiều khúc cua, nhiều đoạn bị bong tróc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tôi đã không ít lần chứng kiến các vụ va quẹt giữa các xe máy khi đi trên tuyến đường này”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hàng năm, bằng nguồn vốn sửa chữa các tuyến đường, Sở Giao thông vận tải đã triển khai việc bảo trì, khắc phục các hư hỏng trên mặt đường của Tỉnh lộ 9 để đảm bảo giao thông. Từ năm 2013 đến nay, ngành chức năng đều bố trí vốn để sửa chữa một số đoạn từ thị trấn Tô Hạp đi xã Thành Sơn. Năm 2016, sở sẽ tiếp tục bố trí vốn để sửa chữa một số đoạn trên tuyến đường này; riêng đoạn đi qua UBND xã Sơn Lâm, do mật độ dân cư hai bên đường đông đúc, nhiều cơ quan, trường học nên sẽ mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m. Trong công tác bảo dưỡng thường xuyên, hàng năm sở đều có bố trí việc phát quang, bạt lề trên tuyến. Năm 2015, việc phát quang, vét rãnh, bạt lề đã được triển khai dọc tuyến đến xã Thành Sơn.
Ông Đinh Ngọc Bình - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn cho biết: “Tỉnh lộ 9 là tuyến đường huyết mạch của huyện Khánh Sơn. Được sự quan tâm của tỉnh, đoạn đường từ Cam Ranh lên thị trấn Tô Hạp đã được đầu tư nâng cấp nên giao thông đi lại, vận chuyển nông sản của người dân rất thuận lợi. Trong khi đó, đoạn từ thị trấn Tô Hạp lên xã Thành Sơn chưa được nâng cấp, không còn phù hợp khi lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện tăng nhanh. UBND huyện kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí vốn để tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9”.
Theo đồng chí Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đối với việc nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9, đoạn từ thị trấn Tô Hạp đi xã Thành Sơn, do nguồn vốn ngân sách của tỉnh hiện nay khó khăn nên chưa thể bố trí được. Khi có kế hoạch vốn của dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới giao thông nông thôn khu vực miền Trung, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển châu Á, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn đường này.
H.L - H.Đ




