
Cựu chiến binh Lê Thanh Trì là một trong số hội viên làm kinh tế giỏi của Hội cựu chiến binh xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.
Cựu chiến binh (CCB) Lê Thanh Trì là một trong số hội viên làm kinh tế giỏi của Hội CCB xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
Năm 1981, ông Trì trở về quê hương với nhiều thương tật trên mình. Song, khó khăn ấy không làm chùn bước người thanh niên mặc áo lính năm nào. Giữa những năm 1982 đến 1990, đời sống kinh tế của phần lớn hộ dân còn nghèo, gia đình ông rời huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Ban đầu, ông chọn vùng đất Gia Lai để làm ăn, song vùng đất xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh mới là cơ duyên để ông tạo dựng cơ nghiệp và phát triển mô hình chăn nuôi dê, nuôi bò, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
![]() |
| Chăn nuôi mang lại thu nhập cao cho gia đình ông Lê Thanh Trì |
Từ chỗ là hộ khó khăn về diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thiếu vốn, cây trồng chủ lực là bắp, mì, ớt ít mang lại hiệu quả kinh tế, năm 2007, ông đã được vay 20 triệu đồng theo diện hộ nghèo để chuyển sang chăn nuôi. Nhận thấy vùng đất thôn Tân Dân, xã Vạn Thắng gần đồi núi, có nhiều cây rừng, ông mua dê về nuôi. Dê là đối tượng dễ nuôi, nguồn thức ăn chủ yếu là cỏ và cây dại nên sau nhiều tháng, đàn dê phát triển. Đến kỳ xuất bán, có tiền, ông nghĩ đến việc nuôi thêm bò và heo rừng lai. Nhờ chịu khó chăn nuôi, đến nay, ông đã tạo dựng được đàn gia súc, gia cầm gồm: hơn 100 con dê, 10 con bò, 5 con heo rừng lai sinh sản và đàn gà Đông Tảo, vịt, ngan… Bình quân mỗi năm, trừ chi phí, ông thu lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Nhờ đó, ông có điều kiện trả nợ cho ngân hàng và năm 2011 thoát khỏi hộ nghèo.
Bên cạnh đó, ông Trì còn là một trong những hội viên nòng cốt, đi đầu trong các phong trào xây dựng chi hội đạt trong sạch vững mạnh, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho hội viên CCB khó khăn, giúp nhiều hội viên áp dụng mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả.
Ông Trần Văn Long, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vạn Ninh cho biết: “Qua nhiều năm, các mô hình phát triển kinh tế, thoát nghèo của nhiều hội viên CCB tại xã Vạn Thắng như: trồng tre lấy măng của CCB Trịnh Gia Cát; trồng trọt, chăn nuôi dê của CCB Bùi Xuân Thiện; nuôi dê, nuôi bò của CCB Lê Thanh Trì... được Hội CCB cấp huyện, cấp tỉnh đánh giá cao. Qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hội CCB huyện Vạn Ninh giảm mạnh qua từng năm, hiện nay chỉ còn 6 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo”.
Hoài Duy





