
Bằng sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo, những người lính thợ ở Nhà máy Z753 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả.
Bằng sự nỗ lực vượt khó, sáng tạo, những người lính thợ ở Nhà máy Z753 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả.
Đại tá Trần Văn Cân - Giám đốc Nhà máy Z753 cho biết: “Là nhà máy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị trong Quân chủng Hải quân, những năm gần đây, chúng tôi có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả cao, nổi bật là những sáng kiến phục vụ công tác kỹ thuật tại Trường Sa. Tất cả các sáng kiến này đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các đảo”.
![]() |
| Những người lính thợ Z753 luôn sáng tạo trong công việc |
Có thể kể đến những sáng kiến của lính thợ Z753 như: thiết kế, chế tạo, lắp đặt thành công cẩu xuồng CQ 3 tấn, xe chở xuồng CQ; thiết bị động lực kéo xuồng CV trên đảo Song Tử Tây; xuồng chuyển tải 6 - 9 tấn, xuồng mở thành, mở đáy, xuồng máy vỏ nhôm, vỏ thép; xe công nông ben tự đổ 3 tấn cho các đơn vị thi công trên quần đảo Trường Sa; hệ thống năng lượng sạch trên đảo Phan Vinh B, Đá Lớn A; các vật cản công binh... Bên cạnh đó là trang bị vật dụng phục vụ công tác sửa chữa cơ động vũ khí trang bị kỹ thuật trên đảo như: dụng cụ tháo lắp thiết bị nâng chuyển cụm, bàn giá cơ động...
Để có thể tạo ra được những sản phẩm tiện ích như thế, mỗi người lính không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ của mình mà còn gửi trọn tình cảm, tâm huyết đến Trường Sa. “Chính ở nơi gian khó nhất, thiếu thốn nhất, nơi tiền tiêu, đầu sóng ngọn gió, luôn đối mặt với hiểm nguy đã khơi dậy tinh thần sáng tạo để chúng tôi lao động. Mỗi sản phẩm được tạo ra để phục vụ quân dân Trường Sa luôn mang lại ý nghĩa đặc biệt, là niềm vui, động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu. Và chính những sản phẩm đó đã góp một phần nhỏ bé của mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc” - Thiếu tá Chuyên nghiệp Lê Đức Tăng, Tổ trưởng tổ Sửa chữa vũ khí, người nhiều năm gắn bó với công tác bảo đảm kỹ thuật ở Trường Sa tâm sự.
Thượng tá Ngô Văn Vi - Phó Giám đốc kỹ thuật, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhà máy cho biết, đơn vị luôn hướng tới mục tiêu đào tạo được đội ngũ kỹ thuật lành nghề, có tâm huyết và trí tuệ. Một trong những giải pháp được đưa ra là khơi dậy tinh thần sáng tạo của mỗi cán bộ, nhân viên, đặc biệt là đội ngũ lính thợ, trực tiếp làm công tác kỹ thuật. Với phương châm “mỗi tháng mỗi người có 1 ý tưởng”, đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất để cán bộ, nhân viên thực hiện ý tưởng của mình. Đại úy Đỗ Thành Trung - Quản đốc phân xưởng Cơ khí cho biết: “Trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, mỗi cán bộ, nhân viên nhà máy đều tập trung, nỗ lực vượt qua thử thách. Chúng tôi được sống trong môi trường hoạt động kỹ thuật chuyên nghiệp, được lãnh đạo nhà máy tạo điều kiện tốt nhất để phấn đấu. Đơn vị cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em, vì vậy, ai cũng yên tâm công tác”.
Những năm gần đây, Nhà máy Z753 đã có hơn 760 lượt cán bộ, công nhân viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Toàn nhà máy có hơn 22% số lao động có trình độ đại học, bình quân bậc thợ của nhà máy có tay nghề bậc 4 và 5/7. Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, góp phần làm ra những sản phẩm ngày một hoàn thiện, có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài quân đội.
THÀNH NAM





