08:12, 04/12/2015

Một cán bộ dân số tâm huyết với công việc

Hơn 20 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, ông Nguyễn Hoài Phong, cán bộ chuyên trách dân số đã có nhiều đóng góp trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

Hơn 20 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), ông Nguyễn Hoài Phong, cán bộ chuyên trách DS đã có nhiều đóng góp trong việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và nâng cao chất lượng DS tại địa phương.



Ninh Thủy là phường ven biển với hơn 70% người dân làm nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Thấy được cuộc sống khó khăn của những gia đình đông con, đói nghèo, thất học, ông Phong tìm cách tuyên truyền cho người dân đồng thuận thực hiện KHHGĐ để tập trung phát triển kinh tế, giảm đói nghèo. Muốn vậy phải dựa vào đội ngũ cộng tác viên (CTV) DS. Từ suy nghĩ đó, ông đã tham mưu lãnh đạo địa phương quan tâm, kịp thời khen thưởng những CTV có thành tích tốt. Ông còn tạo không khí gần gũi, thu hút họ gắn bó với công tác DS bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa… Nhờ vậy, đội ngũ CTV DS tại địa phương luôn gắn bó với công việc.

 


Là cán bộ chuyên trách nam, ông Phong đã tiếp cận những người chồng, người trụ cột trong gia đình, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của họ trong việc chia sẻ gánh nặng KHHGĐ với phụ nữ. Có nhiều gia đình, ông phải đi 5 - 6 lần mới vận động được. “Mưa dầm thấm lâu”, nhiều người dân tin tưởng và nghe theo ông. Anh Nguyễn Dương (thôn Thủy Đầm) cho biết: “Tôi được ông Phong vận động triệt sản 1 năm nay. Lúc đầu, tôi không đồng ý, nhưng sau nhiều lần được ông Phong giải thích, tôi thấy hợp lý nên làm theo”. Trong khi đó, chị Trương Thị Tuyết Thịnh (thôn Thủy Đầm) chia sẻ, chị có 2 bé gái, chồng chị là con trai trưởng nên áp lực sinh con trai từ gia đình rất lớn. Nhờ ông Phong nhiều lần tới nhà thuyết phục, chồng chị đã thay đổi suy nghĩ, quyết định không sinh thêm để tập trung lo cho các con ăn học.

 

Theo thống kế của Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Ninh Hòa, hiện nay, tỷ suất sinh của Ninh Thủy là 10,73‰, giảm 0,9‰ so với năm 2014 (mức giảm bình quân của toàn thị xã chỉ 0,3 - 0,4‰), tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt 7,51%, giảm 4,3 % (mức giảm bình quân toàn thị xã 0,2%). Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt hơn 79%; các chỉ tiêu như: triệt sản đạt 150%, tiêm tránh thai đạt 104%, đặt vòng đạt 108% kế hoạch...

Ông Phong cho biết, thời gian đầu khi tiếp xúc với công việc, ông gặp không ít khó khăn. Một phần do người dân trên địa bàn vẫn mang nặng tư tưởng thích sinh nhiều con và phải có con trai để nối nghề đi biển; một phần do chị em trong phường e ngại khi ông tiếp cận tuyên truyền. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với công việc, ông đã chịu khó nghiên cứu tài liệu, khéo léo trong tuyên truyền… dần dần khiến người dân thay đổi nhận thức.


Ông Lê Văn Thi  - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy, Trưởng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ phường cho biết, trước đây, hơn 70% gia đình trên địa bàn phường sinh con thứ 3 trở lên. Nhờ sự tận tình và có nhiều cách làm hay trong công tác vận động, tuyên truyền của ông Phong và các CTV DS nên hiện nay, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm đáng kể. Công tác DS ở phường nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc, xếp vị trí nhất, nhì thị xã Ninh Hòa. Những đóng góp của ông Phong đã góp phần tạo sự khởi sắc trong công tác DS-KHHGĐ tại địa phương, giúp người dân nâng cao nhận thức, chất lượng DS trên địa bàn phường được nâng lên.


K.H - T.N