11:12, 24/12/2015

Chung tay chăm sóc người cao tuổi

Triển khai từ năm 2012 đến nay, mô hình "Tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp chính quyền, người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Triển khai từ năm 2012 đến nay, mô hình “Tư vấn chăm sóc người cao tuổi (NCT) dựa vào cộng đồng” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp chính quyền, người dân, đặc biệt là NCT. Mỗi năm, hàng ngàn NCT được khám, chữa bệnh miễn phí và tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe.


Niềm vui tuổi già


4 năm nay, ông Nguyễn Nga (67 tuổi, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) NCT khu phố nơi ông sinh sống. Thông qua các buổi hội thảo của CLB, ông được các bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe (CSSK) và phòng tránh một số bệnh thường gặp ở NCT, chế độ ăn uống hợp lý...

 

Thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi
Thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi


Theo ông Nguyễn Đào Nghiệp (70 tuổi,  thôn Hòa Do, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn), nhờ tham gia các buổi sinh hoạt hội NCT, ông mới biết NCT cũng cần quan tâm CSSK sinh sản để tầm soát các bệnh lý mãn tính có thể xảy ra. Ngoài ra, ông cũng luôn nhắc nhở con cháu sinh ít, nuôi dạy tốt và đối xử công bằng giữa trai và gái.


Còn ông Nguyễn Thanh (76 tuổi, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa) cho biết: “Mắt tôi bị mờ nhiều năm trước nhưng không có tiền chữa trị, gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Cách đây 1 năm, tôi được ông Nguyễn Văn Sử, Trạm Y tế phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa đưa đi khám, mổ mắt miễn phí ở TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, mắt của tôi nhìn khá rõ, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội NCT xã tổ chức”.


Được biết, từ năm 2010 đến nay, ông Sử đã liên hệ với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh để đưa hơn 1.500 NCT đi khám và mổ mắt miễn phí. Ông cũng đã vận động Hội Vòng tay nhân ái TP. Hồ Chí Minh cấp gạo miễn phí suốt đời cho 80 NCT neo đơn trên địa bàn phường Ninh Giang, mỗi tháng 10kg gạo và 200.000 đồng/người. Đồng thời, tặng 80 xe lăn cho NCT, người tàn tật. Ông Sử chia sẻ: “Trong quá trình khám, chữa bệnh, tôi tiếp xúc nhiều NCT. Họ không chỉ khó khăn khi đôi mắt thiếu ánh sáng, bị bại liệt, mà còn vất vả khi lâm vào hoàn cảnh neo đơn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tuyên truyền, vận động người dân, các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ các đối tượng này”.


Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi


Với mục tiêu cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần nhằm phát huy, nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT..., năm 2012, mô hình “Tư vấn chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Hội NCT tỉnh, ngành Y tế triển khai trên địa bàn tỉnh. Từ mô hình này, mỗi năm, ngành Y tế đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn CSSK cho hàng chục nghìn lượt NCT, hỗ trợ kinh phí mua thuốc điều trị các bệnh thông thường cho những đối tượng không có bảo hiểm y tế. Đồng thời, Chi cục DS-KHHGĐ phối hợp với Ban đại diện Hội NCT tỉnh tổ chức hội thi giao lưu các CLB tìm hiểu chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về CSSK NCT, vai trò và trách nhiệm của NCT đối với gia đình; tổ chức tập huấn kỹ năng tư vấn và CSSK NCT cho 960 cụ ông, cụ bà là tình nguyện viên...


Hiện nay, toàn tỉnh có 110.100 NCT; 1.086 CLB thuộc hội NCT với 92.240 thành viên tham gia trong tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các CLB sinh hoạt định kỳ hàng tháng, ở đó các cụ không chỉ tham gia tích cực nhiều hoạt động vui chơi, giải trí văn nghệ, thể dục thể thao, trao đổi kiến thức về CSSK, cách nuôi dạy con cháu, mà còn giúp đỡ, chia sẻ khi gặp khó khăn, bệnh tật...

 

Những năm qua, Chương trình mắt sáng dành cho NCT của Hội NCT Việt Nam đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 32.000 người trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ mổ mắt cho 1.500 người; các tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh tặng quà cho hàng chục ngàn NCT; 18.398 người được nhận trợ cấp của Nhà nước với 270.000 đồng/người.

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, mô hình “Tư vấn chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” luôn nhận được sự quan tâm đồng hành và ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và mạnh thường quân, nhất là hội NCT tại cơ sở. Mô hình đã tổ chức nhiều hoạt động sinh động, thiết thực, bổ ích. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mô hình vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, hoạt động phổ cập thông tin và tư vấn, CSSK NCT còn ít, các CLB NCT trong cộng đồng hoạt động còn phân tán, riêng lẻ, chưa mang tính hệ thống và chưa có mô hình đặc thù cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT neo đơn. Vì vậy, để NCT sống vui, sống có ích và phát huy hết khả năng, thời gian tới, Hội NCT tỉnh sẽ mở rộng mô hình, CLB đang hoạt động có hiệu quả tại các cơ sở, hỗ trợ truyền thông xây dựng pano, áp phích, thông điệp, tờ rơi quảng bá cho mô hình. Đồng thời, tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, thiện nguyện tham gia hỗ trợ tích cực trong việc CSSK NCT.


Ngoài ra, Chi cục DS-KHHGĐ sẽ tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh đầu tư nguồn lực để tiếp tục nhân rộng mô hình với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tổ chức các cuộc thi, dã ngoại, tham quan, giao lưu với CLB các tỉnh, thành; tăng cường khám, chữa bệnh định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe, tinh thần NCT trên địa bàn tỉnh.


VÂN TRANG