07:12, 07/12/2015

Giúp đồng ruộng sạch hơn

Từ chỗ chỉ có 6 xã vùng lúa thực hiện, đến nay, mô hình thu gom rác bảo vệ thực vật của Hội Nông dân huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã nhân rộng ra toàn địa bàn, giúp các cánh đồng sạch hơn.

Từ chỗ chỉ có 6 xã vùng lúa thực hiện, đến nay, mô hình thu gom rác bảo vệ thực vật (BVTV) của Hội Nông dân (HND) huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã nhân rộng ra toàn địa bàn, giúp các cánh đồng sạch hơn.


Ông Nguyễn Lai - Chủ tịch HND huyện Cam Lâm cho biết, trước đây, nhiều nông dân sử dụng thuốc BVTV xong thường bỏ bao bì, chai lọ (gọi chung là rác BVTV) trên đồng ruộng, kênh mương, vừa gây ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp, vừa làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đây vốn là thói quen khó khắc phục của nông dân. Trong khi đó, việc thu gom, xử lý rác BVTV là một trong các tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu văn hóa của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, giữa tháng 7-2014, HND huyện triển khai mô hình thu gom rác BVTV.

 

Thu gom rác bảo vệ thực vật tại xã Cam Tân
Thu gom rác bảo vệ thực vật tại xã Cam Tân


Mô hình được phát động tới 14 HND cấp xã, đặc biệt là 6 xã vùng lúa (Cam Hòa, Cam Phước Tây, Cam Tân, Suối Cát, Suối Tân, Cam Thành Bắc); tuyên truyền, vận động để nông dân hiểu thu gom rác BVTV nhằm bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng, giữ gìn môi trường trong lành. Từ chỗ hiểu rõ, hội viên, nông dân đã dần hình thành thói quen tích cực trong thu gom, xử lý rác BVTV.


Các hội cơ sở đã xây dựng lực lượng và chọn điểm phù hợp đặt bể chứa để tập kết, thu gom, xử lý rác BVTV. Bể được xây bằng xi măng dạng hình ống, có nắp đậy, bên ngoài ghi: “Bể chứa rác BVTV” được đặt ở những vị trí thuận lợi dẫn ra đồng ruộng. Kinh phí xây dựng 800.000 đồng/bể được sử dụng từ nguồn quỹ hội và huy động thêm đóng góp của hội viên, nông dân. Chi phí vận chuyển rác được huy động từ nguồn đóng góp của nông dân trong vùng có bể chứa rác. Các hội cơ sở cũng phân công người đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành của các chi hội, hội viên, nông dân...


Nhờ mang lại hiệu quả thiết thực nên đến nay, mô hình đã lan rộng ra tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài 6 xã vùng lúa, đến nay, có thêm 8 xã, thị trấn thực hiện mô hình với tổng số 32 bể chứa rác. Theo ông Nguyễn Kiên - Chủ tịch HND xã Cam Tân, hàng năm, số lượng vỏ chai, bao bì thuốc BVTV vứt bỏ sau khi sử dụng trên địa bàn tương đối lớn. Vì vậy, khi HND xã triển khai mô hình, người dân đã hưởng ứng nhiệt tình. Hiện nay, hội xây dựng được 2 bể chứa rác tại cánh đồng Vinh Bình. Tới đây, hội sẽ tiếp tục vận động đúc thêm bể chứa rác đặt ở các cánh đồng. Ông Trịnh Công Sơn (thôn Vinh Bình, xã Cam Tân) cho biết, từ ngày HND xã cho đặt các bể thu gom rác BVTV, nông dân đều bỏ vỏ chai, bao bì thuốc BVTV vào đúng chỗ. Nhờ đó, cánh đồng xã không còn rác BVTV vứt bừa bãi, môi trường trong lành hơn, giúp nông dân yên tâm sản xuất.


Bà Lê Phạm Thùy Ngân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết, mô hình thu gom rác thải BVTV của HND huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.


TIỂU MAI - NGUYỄN KIM