
Tháng 8-2015, Trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng được đưa vào hoạt động, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và một số vùng lân cận.
Tháng 8-2015, Trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng được đưa vào hoạt động, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và một số vùng lân cận.
Vui vì có nước sạch
Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (thôn 3) rất vui vì đã có nước sạch để sử dụng sau hàng chục năm chờ đợi. Ông Dũng cho biết: “Bao năm nay, gia đình ông cũng như các gia đình khác trong thôn phải sử dụng nước giếng khoan, nhưng do hệ thống bơm hay trục trặc nên chỉ vài chục hộ có nước dùng; đã vậy, nước giếng còn bị nhiễm phèn, vôi nên chất lượng không bảo đảm. Bây giờ, chúng tôi mới có nước sạch đúng nghĩa...”. Gia đình bà Lê Thị Nga (thôn 3) cũng rất phấn khởi vì từ nay đã có nước sạch để dùng. Những năm trước, do thiếu nước sạch, bà Nga phải mua nước bình về xài, còn giặt giũ, sinh hoạt thì đi lấy ở giếng hay sông cách nhà hơn 100m.
![]() |
| Người dân thôn 3, Diên Đồng vui vì có nước sạch |
Theo ông Võ Văn Thọ - Trưởng thôn 3, toàn thôn có hơn 100 hộ với 350 nhân khẩu, nhưng vào mùa khô, hệ thống nước chỉ cung cấp được cho 25 hộ, còn lại người dân phải đi mua nước hoặc gánh nước sông về dùng. Từ khi Trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng đi vào hoạt động, đã giải quyết được tình trạng khan hiếm nước sạch. Đến nay, số hộ trong thôn sử dụng nước máy đã đạt hơn 50%. Dự kiến đến tháng 3-2016, sẽ có 100% hộ dùng nước sạch.
Tương tự, trên địa bàn thôn 4, số hộ dùng nước sạch cũng tăng lên từng ngày. Ông Trần Văn Oánh - Trưởng thôn 4 cho hay, hiện nay, trong thôn đã có hơn 50/159 hộ bắc nước sạch. Tuy nhiên, người dân trong thôn cho rằng chi phí lắp đặt còn cao nên số hộ đăng ký còn hạn chế.
Ông Hoàng Kỳ Vũ - Chủ tịch UBND xã Diên Đồng cho biết, việc đưa vào hoạt động Trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng có ý nghĩa rất quan trọng đối với xã, một địa bàn tuy có sông bao bọc xung quanh nhưng lại thiếu nước. Công trình do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, với kinh phí 18,5 tỷ đồng. Hiện nay, số hộ lắp đặt đạt 35% trong tổng số 1.038 hộ của xã và khoảng 350 hộ khu vực xã Diên Thọ.
Giá lắp đặt phù hợp
| Trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng phục vụ cung cấp nước sạch cho xã Diên Đồng và 2 thôn khu vực Diên Thọ, công suất 800m3/ngày đêm. Các hạng mục chính gồm: đài áp lực 60m3; bể chứa nước sạch 200m3; bơm cấp 1: 2 máy bơm, công suất 40m3; bơm cấp 2: 3 máy bơm, công suất 43m3; bể lắng lọc: 93m3… |
Về vấn đề người dân cho rằng giá thành lắp đặt còn cao và việc triển khai còn chậm, ông Phạm Văn Hải - Trưởng trạm cung cấp nước sạch Diên Đồng cho biết, giá lắp đặt thực hiện đúng theo Quyết định 219, ngày 19-1-2012 của UBND tỉnh, bình quân 1,35 triệu đồng/hộ, giảm nhiều so với trước đây (giảm 15% chi phí nhân công và 50% chi phí khảo sát). Còn việc lắp đặt đường ống nước tới nhà người dân theo quy định. Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký, từ 7 đến 10 ngày là có nước, nhưng thông thường là từ 4 đến 5 ngày. “Thông thường, người dân đóng tiền xong là chúng tôi kéo nước ngay. Các trường hợp chậm là do người dân đăng ký nhưng không đóng tiền. Đến nay, đã có 37 trường hợp trả hồ sơ do không nộp tiền...”, ông Hải nói.
Ông Hoàng Kỳ Vũ nhận định: “Mức giá lắp đặt là hợp lý. Tuy người dân có đề nghị giảm chi phí lắp đặt do thu nhập của họ còn khó khăn, chủ yếu dựa vào nguồn thu từ cây mía. Thời gian tới, khi vụ mía đi vào thu hoạch, số hộ lắp đặt sẽ tăng lên rất nhiều, có thể đạt 70 - 80%”.
P.L





