05:12, 17/12/2015

Chợ bỏ không, người dân lấn đường để buôn bán

Chợ mới Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) hoàn thành đã hơn một năm nay, nhưng đang bị bỏ trống. Trong khi đó, người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, gây cản trở giao thông.

Chợ mới Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) hoàn thành đã hơn một năm nay, nhưng đang bị bỏ trống. Trong khi đó, người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, gây cản trở giao thông.


Nhộn nhịp người mua, kẻ bán


16 giờ 30 ngày 14-12, chúng tôi có mặt tại ngã ba Hương lộ 39, trước khu vực chợ Tân Xương, không khí buôn bán ở đây khá nhộn nhịp. Dọc theo tuyến đường, người dân bày bán đủ các mặt hàng từ rau củ, hoa quả, cá, gà đến quần áo, giày dép... Vì thuận tiện nên người đi chợ cũng dừng xe ngay lòng đường để mua hàng. Cứ thế, người bán, kẻ mua lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông. Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán hoa quả cho biết: “Ngồi bán ở lề đường tuy nguy hiểm nhưng buôn bán thuận tiện nên không muốn vào chợ bán”. Suy nghĩ của bà Lan cũng là suy nghĩ của nhiều tiểu thương khác, vì thế khu vực này ngày càng đông.

 

Hàng chục lô sạp mới xây bỏ không
Hàng chục lô sạp mới xây bỏ không


Đối lập với cảnh chen lấn mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, phía trong khu chợ mới xây khá khang trang, sạch sẽ chỉ có một hàng bán rau. Theo một số tiểu thương, họ ngồi quen ở chợ cũ, khách hàng cũng đã quen nên không muốn chuyển lên chợ mới; hơn nữa, vị trí chợ mới nằm sâu bên trong sẽ khó bán. Thêm vào đó, đến thời điểm này, vẫn chưa thấy chính quyền địa phương tổ chức họp thông báo về giá cả lô sạp ở chợ mới.


Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát thừa nhận có tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, gây cản trở giao thông ở khu vực chợ Tân Xương cũ. Tuy UBND xã đã quan tâm, tích cực phối hợp với các lực lượng của huyện để giải quyết nhưng khi lực lượng rút đi thì đâu lại vào đấy.


Giải quyết dứt điểm trước tết Nguyên đán


Hiện nay, trên địa bàn xã Suối Cát có 2 chợ, trong đó chợ Tân Xương họp cả ngày, không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn xã mà còn phục vụ người dân các xã Suối Tiên (Cam Lâm), Diên Lộc, Diên Bình... (Diên Khánh). Chợ được xây dựng từ năm 2005, khuôn viên nhỏ, số lượng người buôn bán ngày càng đông và đã xuống cấp.


Trước tình hình đó, đầu năm 2014, UBND xã đã mở thầu đầu tư xây dựng chợ mới và Công ty TNHH Khởi Tiến Phát (Nha Trang) trúng thầu. Kết quả, xã đã xây thêm chợ mới diện tích khoảng 1.000m2 với hàng chục lô sạp, khá khang trang ở khu vực phía sau chợ Tân Xương cũ. “Tuy chợ đã hoàn thành cách đây một năm nhưng hiện vẫn chưa đưa được tiểu thương vào buôn bán. Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa tham mưu tốt phương án tài chính cho UBND xã và thống nhất giá cả lô sạp” - bà Yến nói.


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Từng - Giám đốc Công ty TNHH Khởi Tiến Phát cho biết, trong hồ sơ đấu thầu, công ty đã nêu phương án cụ thể từ việc đầu tư xây dựng, khai thác đến việc bố trí lô sạp trong chợ. Theo đó, các tiểu thương vào chợ bán sẽ phải đóng 1,5 triệu đồng/chỗ ngồi khoảng 1m2 tiền vật tư xây dựng và mỗi ngày đóng phí 3.000 đồng. Hiện nay công ty đã đóng phí đầy đủ cho UBND xã nhưng vẫn chưa khai thác được đồng nào. Trong khi đó, kinh phí đầu tư chợ mới hết hơn 400 triệu đồng. “Công ty đã nhiều lần hẹn làm việc với lãnh đạo UBND xã để bàn cụ thể phương án nhưng đến nay vẫn chưa gặp được. Chúng tôi rất mong xã thực hiện đúng phương án như đấu thầu, giao lại không gian phía trước để chúng tôi chỉnh trang hoàn chỉnh, bố trí tiểu thương vào chợ, nhanh chóng thu tiền phí, lấy lại vốn đầu tư và giải tỏa giao thông phía lề đường” - ông Từng nói.


Bà Yến cho biết, việc đưa các tiểu thương vào chợ mới và bố trí lại các sạp hàng là không dễ, do chợ mới được đầu tư phía sau, buôn bán khó hơn các hộ ở phía trước. Theo phương án đầu tư, hàng cá, thịt ở chợ cũ sẽ được chuyển tới khu vực chợ mới và bố trí hàng rau, hoa quả, nông sản... vào khu vực này. Xã sẽ sớm làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án, tổ chức họp lấy ý kiến tiểu thương, kiên quyết đưa các hộ vào chợ buôn bán ổn định trước tết Nguyên đán, vì tuyến Hương lộ đi qua khu vực chợ giao thông ngày càng đông, rất nguy hiểm.


KHÁNH HÀ