
Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế cho hộ kinh doanh ở TP. Nha Trang đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) và mã số thuế (MST) cho hộ kinh doanh ở TP. Nha Trang đã mang lại hiệu quả bước đầu.
Bà Nguyễn Thị Kim Quyên - Đội trưởng Đội Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục Thuế TP. Nha Trang cho biết, những năm qua, trên địa bàn thành phố, các loại hình kinh doanh phát triển không ngừng; số hộ kinh doanh thường xuyên biến động. Hiện nay, chi cục thuế quản lý hơn 13.000 hộ kinh doanh cá thể. Trong năm, bình quân có khoảng hơn 1.000 hộ mới phát sinh có nhu cầu cấp mới GCNĐKKD và MST. Trước đây, hộ mới kinh doanh phải đến Phòng Tài chính - Kế hoạch TP. Nha Trang để đăng ký được cấp GCNĐKKD, thời hạn được cấp là 8 ngày. Sau khi có GCNĐKKD, hộ kinh doanh đến Chi cục Thuế TP. Nha Trang để làm thủ tục cấp MST, thời hạn được cấp là 3 ngày.
![]() |
| Công chức thuế hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế |
Thực tế cho thấy, công tác cấp GCNĐKKD và MST như trên còn gặp một số khó khăn, tồn tại. Người nộp thuế đi làm GCNĐKKD và MST mất nhiều thời gian vì phải qua nhiều cơ quan chức năng. Mặt khác, việc cấp GCNĐKKD và MST giữa hai cơ quan độc lập, chưa có sự phối hợp rà soát nên khó tránh khỏi tình trạng 1 người có thể xin cấp 2 GCNĐKKD hoặc 2 MST, hộ kinh doanh đã được cấp GCNĐKKD nhưng không đăng ký thuế, hộ kinh doanh đã đăng ký cấp MST nhưng không đăng ký cấp GCNĐKKD…
Trước thực trạng trên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tháng 2-2013, UBND TP. Nha Trang ban hành quyết định về việc sửa đổi một số điều về trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại. Theo đó, hộ kinh doanh đến bộ phận một cửa UBND thành phố nộp các hồ sơ liên quan. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và chuyển về Phòng Tài chính - Kế hoạch (thời gian là 1 ngày). Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành cấp mới GCNĐKKD, chuyển hồ sơ đăng ký thuế cho chi cục thuế (thời gian thực hiện 3 ngày). Chi cục thuế tiến hành phân loại, kiểm tra và thụ lý hồ sơ cấp MST. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì cấp MST theo quy định; đồng thời chuyển giấy chứng nhận đăng ký thuế về Phòng Tài chính - Kế hoạch (thời gian thực hiện 3 ngày). Cuối cùng, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho hộ kinh doanh (thời gian thực hiện 1 ngày).
Thực hiện cơ chế này không chỉ tạo sự chuyển biến cơ bản trong mối quan hệ giữa cơ quan chức năng với công dân, mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp công tác phối hợp cấp mới GCNĐKKD cùng với MST ở TP. Nha Trang đi vào nề nếp. Theo bà Phạm Thị Vân Hải - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Nha Trang, mô hình này góp phần đảm bảo 100% hộ kinh doanh có GCNĐKKD được cấp MST; đồng thời, tiết kiệm thời gian, công sức đi lại cho người nộp thuế. Mặt khác, chi cục thuế và phòng tài chính đã phối hợp rà soát, ngăn chặn được nhiều trường hợp 1 hộ kinh doanh xin cấp mới GCNĐKKD ở nhiều địa chỉ khác nhau; hộ kinh doanh đã được cấp mới GCNĐKKD nhưng không đăng ký thuế hoặc ngược lại. Hàng tháng, khi nhận được danh sách cấp mới GCNĐKKD của phòng tài chính, chi cục thuế rà soát, nếu phát hiện người nộp thuế đã và đang kinh doanh ở nơi khác với địa chỉ kinh doanh mới đăng ký hoặc đã được cấp GCNĐKKD nhưng không kinh doanh thì thông báo cho phòng Tài chính để không cấp hoặc thu hồi GCNĐKKD theo quy định. Năm 2014, tổng MST được cấp là 1.397; 11 tháng năm 2015 cấp 1.309 MST.
| Ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh: Ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng giảm bớt các thủ tục, giấy tờ không cần thiết, không gây khó khăn cho người nộp thuế. Thời gian qua, Chi cục Thuế TP. Nha Trang và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác cấp GCNĐKKD cùng với MST, giảm thời gian đi lại cho người dân. |
Nhiều hộ, cá nhân kinh doanh đồng tình với cách làm này. Bà Nguyễn Đức Thị Nhất Vĩnh Khánh (hộ kinh doanh ở phường Lộc Thọ) chia sẻ: “Trước đây, thời gian cấp mới GCNĐKKD và MST là 11 ngày làm việc. Người dân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần nên rất mất thời gian, nhưng nay người nộp thuế chỉ cần đến bộ phận một cửa tại UBND thành phố để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều nơi, thời gian giải quyết cũng nhanh hơn”.
Có thể thấy, tuy bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả, nhưng thời gian cấp mới GCNĐKKD cùng MST vẫn còn 8 ngày làm việc và kết quả người nộp thuế vẫn nhận GCNĐKKD riêng, giấy chứng nhận đăng ký thuế riêng. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nên chăng, thời gian tới, UBND TP. Nha Trang xem xét hỗ trợ phần mềm công nghệ để các cơ quan chức năng cấp được MST trên cùng GCNĐKKD cho người nộp thuế, từ đó có thể rút ngắn hơn nữa thời gian cấp các giấy tờ này. Đây cũng là mong muốn của cơ quan thuế cũng như nhiều hộ kinh doanh.
NGUYỄN KIM





