
Những năm trước, vào mùa mưa, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh thường bị cô lập vì nước lũ chia cắt. Giờ đây, nhờ có cầu treo nên mỗi khi mưa lũ, tình hình giao thông cũng như sản xuất vẫn được đảm bảo...
Những năm trước, vào mùa mưa, hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh thường bị cô lập vì nước lũ chia cắt. Giờ đây, nhờ có cầu treo nên mỗi khi mưa lũ, tình hình giao thông cũng như sản xuất vẫn được đảm bảo...
Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh có 18 cầu treo, được xây dựng kiên cố bằng sắt, thép. Ý thức được tầm quan trọng của cầu treo đối với người dân, nhất là những nơi có địa hình khó khăn, UBND huyện Khánh Vĩnh thường xuyên có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo sự an toàn cho người qua cầu. Nhờ vậy, trong mùa mưa lũ, giao thông ở những khu vực dân cư có nhiều sông suối luôn được thông suốt và không bị cô lập.
![]() |
| Cầu treo xã Khánh Thành mới được xây dựng năm 2015 |
Mới đây, sau những cơn mưa lớn đầu mùa, lũ từ thượng nguồn đã chia cắt việc lưu thông từ trung tâm thị trấn Khánh Vĩnh với các xã cánh tây gồm: Khánh Nam, Khánh Trung, Khánh Bình và Khánh Hiệp. Nước sông Cái lên cao, người dân không thể đi qua đập tràn Thác Ngựa. Tuy nhiên, vì ở gần đập tràn có một cây cầu treo tải trọng 5 tấn đã được xây dựng từ năm 2010 nên việc đi lại của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường.
Ông Đoàn Mạnh Triết - Bí thư Đảng ủy xã Khánh Đông cho biết, những mùa mưa trước, khi nước lớn, hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở làng Suối Ốc (thôn Suối Thơm) bị cô lập hoàn toàn; học sinh phải nghỉ học, việc vận chuyển nông sản cũng không thể. Năm 2014, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào ở đây có được cây cầu treo kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa. Cầu treo Suối Ốc có chiều dài 40m, rộng 1,8m, kết cấu bê tông sắt thép, trọng tải 0,5 tấn, với mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. “Việc đưa vào sử dụng cầu treo Suối Ốc là niềm vui lớn đối với người dân địa phương. Việc đi lại rất thuận tiện, ngay dưới gầm cầu còn có đập tràn kiên cố bằng bê tông cho xe chở nông sản qua lại rất thuận tiện” - ông Triết nói.
Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Khánh Vĩnh, hiện nay, tất cả các xã có đập tràn xung yếu đều có cầu treo. Trong các năm 2014, 2015, UBND huyện đã xây dựng cầu treo mới ở các xã Khánh Thành và Khánh Đông. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng để sửa chữa lại 5 cây cầu quan trọng. UBND huyện chi hơn 430 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng 11 cầu treo bị hư hỏng và xuống cấp.
Ông Phạm Đức Dũng - Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết: “Trong mùa mưa lũ, nhờ có những cây cầu treo này mà giao thông trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo. Việc vận chuyển nông sản và phục vụ dân sinh không còn là vấn đề nan giải trong điều kiện mưa gió. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 4 cầu treo ở các xã: Khánh Phú, Khánh Đông và Khánh Thượng, đảm bảo việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân trong vùng”.
P.V




