07:10, 29/10/2015

Vạn Ninh: Hy vọng từ nguồn vốn tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Nguồn vốn tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã giúp nhiều hộ dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững…

Nguồn vốn tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã giúp nhiều hộ dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có điều kiện đầu tư sản xuất, tạo thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững…


Là phụ nữ đơn thân, một mình làm thuê nuôi 3 đứa con ăn học, chị Nguyễn Thị Như (thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng) luôn gặp cảnh thiếu trước hụt sau. Năm 2010, từ nguồn vốn vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, chị mua 2 con bò về nuôi. Đến cuối năm 2014, đàn bò phát triển lên 5 con, gia đình chị thoát khỏi diện hộ nghèo. Tuy vậy, mấy tháng qua, gia đình chị rơi vào nguy cơ tái nghèo, bởi cuộc sống hàng ngày của 4 mẹ con chỉ dựa vào 3 sào ruộng. Cuối tháng 9-2015, chị được NHCSXH huyện cho vay 50 triệu đồng theo Quyết định 28/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Có vốn, chị mua thêm 2 con bò và trồng 200m2 cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò. “Nhờ nguồn vốn này mà đàn bò của tôi hiện đã tăng lên 7 con. Tôi sẽ cố gắng tập trung chăm sóc cho đàn bò nhanh sinh sản để kinh tế gia đình phát triển vững chắc hơn”, chị Như nói.

 

Nhờ nguồn vốn vay, chị Như có điều kiện phát triển đàn bò
Nhờ nguồn vốn vay, chị Như có điều kiện phát triển đàn bò


Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cho biết: Là xã điểm xây dựng nông thôn mới, vấn đề nâng cao đời sống cho người dân được địa phương rất quan tâm. Thực tế cho thấy, hầu hết những hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã rất chí thú làm ăn, họ có nhu cầu vay vốn sản xuất nhưng lại không thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ nên nguy cơ tái nghèo rất cao. Do đó, Quyết định 28/2015 được ban hành là rất kịp thời. Đến cuối năm 2014, toàn xã có 46 hộ mới thoát nghèo. Khi chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo vừa được ban hành, UBND xã đã tổ chức triển khai và chỉ đạo các tổ trưởng tín dụng, các hội đoàn thể, trưởng thôn tuyên truyền đến hội viên và người dân, đồng thời tổ chức bình xét công khai và lập danh sách gửi về UBND huyện, giúp họ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này để đầu tư sản xuất, tăng thu nhập.


Ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Qua rà soát, NHCSXH huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan liên quan lập danh sách các hộ mới thoát nghèo, trên cơ sở đó để ngân hàng cho vay với mức tối đa 50 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 8,25%/năm, thời hạn vay tối đa 5 năm. Đến nay, NHCSXH huyện đã giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho 84 hộ vay. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu nhu cầu vốn cho NHCSXH tỉnh để khi được phân bổ vốn sẽ tiếp tục cho các hộ còn lại vay”, ông Long nói.


Văn Dư