10:10, 22/10/2015

TP. Nha Trang ngập cục bộ do công tác duy tu, nạo vét chưa đảm bảo

Cơn mưa lớn đêm 21-10 đã gây ngập nhiều con đường tại TP. Nha Trang dù hệ thống thoát nước mưa, chống ngập cho thành phố vừa hoàn thành.

Cơn mưa lớn đêm 21-10 đã gây ngập nhiều con đường tại TP. Nha Trang dù hệ thống thoát nước mưa, chống ngập cho thành phố vừa hoàn thành. Một số đoạn ngập sâu như đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải… khiến giao thông ách tắc, đi lại khó khăn. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa về nguyên nhân gây ngập, ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh cho biết:

 

Nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang bị ngập
Nhiều tuyến đường ở TP. Nha Trang bị ngập


- Khu vực cuối các tuyến Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương nằm trong khu Quân Trấn có cao độ mặt đường thấp hơn nhiều so với các tuyến đường khác trong khu vực, do đó phần lớn nước mưa sẽ đổ dồn về khu vực này. Tuy nhiên, theo thiết kế cống chung vừa thoát nước mưa, vừa thoát nước thải, tránh đổ ra biển nên khu vực này nằm ở thượng lưu, toàn bộ lượng nước trên sẽ gom theo tuyến cống Nguyễn Thị Minh Khai - Vân Đồn - Phong Châu đổ ra sông Quán Trường đối với nước mưa và tuyến cống trên đường số 4 (khu đô thị phía tây Lê Hồng Phong) đối với nước thải. Theo số liệu đo đạc thực tế, mặt đường khu vực Quân Trấn (thượng lưu) có cao độ trung bình thấp hơn khu vực hạ lưu gần 2m, nếu bố trí cống đường kính lớn, độ dốc lớn cho khu vực này thì việc thi công khu vực hạ lưu (còn phục vụ tải lượng cho các khu vực khác như các phường Phước Hải, Phước Hòa, Phước Tiến) là không khả thi. Vì vậy, việc bố trí cống chung cho khu vực này như hiện nay chỉ có thể làm giảm tình trạng ngập chứ không thể giải quyết dứt điểm.


Lý do thứ hai của việc ngập úng cục bộ đó là sau khi thay thế hệ thống hố ga hàm ếch kiểu cũ (tuy thoát nước nhanh hơn nhưng rất ô nhiễm môi trường) bằng hố ga ngăn mùi kiểu mới (có tính thẩm mỹ, vệ sinh và phù hợp với thành phố du lịch), đòi hỏi công tác duy tu, nạo vét bùn hố ga, thu gom rác tại miệng ga phải được triển khai thường xuyên thì khả năng thu và thoát nước của hố ga mới đảm bảo. Hiện nay, tần suất nạo vét hố ga và thu gom rác chưa thường xuyên nên lượng bùn lắng đọng dày, rác che miệng thu làm mất tác dụng tiêu thoát nước lẫn ngăn mùi hôi. Điều này không những không phát huy công dụng ngăn mùi của hố ga mà còn làm tình trạng ngập úng trầm trọng hơn trước đây.


- Được biết, Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đã hoàn thành từ tháng 7-2014, trong đó có đầu tư hệ thống thu gom nước mưa, chống ngập. Vậy, hiệu quả đầu tư này thế nào? Mùa mưa đang tới, liệu hiện tượng ngập có lặp lại?


- Việc đầu tư mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của Dự án thời gian qua thực sự phát huy hiệu quả với việc giảm tình trạng ngập úng nói chung trên diện rộng tại khu trung tâm và phía nam thành phố... Ngoài mục tiêu giảm ngập, theo số liệu quyết toán, với hơn 80 triệu USD khi hoàn thành, dự án còn mang lại nhiều hiệu quả khác như: thu gom và xử lý hơn 20 ngàn m3 nước thải/ngày; chấm dứt tình trạng ô nhiễm tại các cửa xả ra sông và ra biển; đóng cửa bãi rác Rù Rì, xây dựng ô chôn lấp chất thải hiện đại tiếp nhận gần 400 tấn rác/ngày; chấm dứt ô nhiễm nguồn nước do nước rỉ rác gây ra tại Vĩnh Lương và xây dựng trung tâm truyền thông về môi trường... Tuy nhiên, khu Quân Trấn có đặc thù bất lợi về mặt địa hình cho việc thoát nước. Để tăng cường thoát nước cho khu vực này, có thể nâng cao nền đường (khó khả thi vì ảnh hưởng nhà dân hai bên đường) hoặc bổ sung tuyến cống thoát nước mưa về hướng đường Trần Phú đổ ra biển. Giải pháp này đã được đề xuất và hiện tại thành phố đang xem xét.


Một số khu vực khác xảy ra ngập cục bộ là do công tác duy tu, nạo vét chưa đảm bảo hoặc do rác tập trung gây ngập, Ban Quản lý cũng đã tìm hiểu, kiểm tra khi trời mưa, nhiều lần kiến nghị thành phố tăng cường nạo vét và duy tu hệ thống thoát nước. Để việc đầu tư mang lại hiệu quả bền vững thì công tác vận hành, bảo dưỡng phải được quan tâm đúng mức. Nếu các kiến nghị trên được giải quyết triệt để, tôi tin tình trạng ngập úng tại khu trung tâm và phía nam thành phố sẽ không xảy ra.


- Xin cảm ơn ông!


P.L (Thực hiện)