05:10, 26/10/2015

Sôi nổi cuộc thi tìm hiểu pháp luật thuế

Một cuộc thi tưởng chừng khô khan, cứng nhắc, nhưng thực tế lại đầy hào hứng, sôi nổi. Đó là nhận xét của nhiều người về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật thuế trong tiểu thương, hộ kinh doanh" do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây.

Một cuộc thi tưởng chừng khô khan, cứng nhắc, nhưng thực tế lại đầy hào hứng, sôi nổi. Đó là nhận xét của nhiều người về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật thuế trong tiểu thương, hộ kinh doanh” do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây.


Không khí hào hứng đến ngay từ phần thi chào hỏi do các đội tự dàn dựng nhằm giới thiệu về đội thi, địa phương đại diện cũng như những đóng góp cho ngân sách Nhà nước. Với sự chuẩn bị công phu từ trang phục đến động tác tạo hình sân khấu, cách diễn xuất ngọt ngào, sâu lắng, đội tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Xóm Mới (TP. Nha Trang) và đội tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Dinh (thị xã Ninh Hòa) đã nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Những nội dung về chính sách pháp luật thuế trở nên gần gũi hơn khi được thể hiện bằng những lời hát, câu vè...

 

Tiết mục dự thi của đội tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Xóm Mới
Tiết mục dự thi của đội tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Xóm Mới


Ở phần thi trả lời câu hỏi nhanh và trả lời câu hỏi trắc nghiệm, hầu hết các đội đã thể hiện sự hiểu biết về các luật thuế cũng như văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế, thuế môn bài, thu nhập cá nhân, quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh một cách toàn diện. Các đội đã thể hiện xuất sắc phần thi với số lượng câu trả lời đúng đạt từ 90% trở lên. Trong đó, đội tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Ba Ngòi và chợ Cư Xá (TP. Cam Ranh) có số lượng câu trả lời đúng 100%.   


Phần thi mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc nhất là hùng biện về tuyên truyền pháp luật thuế. Đây là phần thi gắn lý luận với thực tiễn. Trong đó, bài hùng biện về chấp hành tốt pháp luật thuế trong tiểu thương, hộ kinh doanh của ông Lê Quang Lợi (đội chợ Xóm Mới) được ban giám khảo đánh giá cao. Ông Lợi đã khéo léo đặt vấn đề: “Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Vậy nguồn thu đó đến từ đâu? Từ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương nói chung... Nộp thuế để góp phần làm tăng sức mạnh cho cộng đồng, xã hội. Người nộp thuế cũng được hưởng các lợi ích chung phát sinh từ cộng đồng. Mong rằng, mọi người chấp hành tốt các luật thuế để góp phần xây dựng TP. Nha Trang ngày càng giàu đẹp”. Phần thi hùng biện của bà Phùng Thị Phượng (đội chợ Cam Đức, huyện Cam Lâm) cũng nhận được nhiều lời khen của mọi người bởi cách thể hiện nhẹ nhàng, tinh tế cũng như am hiểu sâu kiến thức về thuế. Người xem ấn tượng với lời kết của bà: “Tiền thuế do tiểu thương đóng góp tuy nhỏ, nhưng sẽ là những viên gạch góp phần dựng xây những công trình lớn như: đường sá, trường học, bệnh viện...”. Tuy không vào chung kết, nhưng phần thi hùng biện của đội chợ Ba Ngòi với chủ đề “Sự thay đổi hình ảnh của công chức thuế qua các thời kỳ” đã khiến khán giả đồng loạt vỗ tay. Hay bài hùng biện “Thu thuế phải thu được lòng dân” (đội chợ Thành, huyện Diên Khánh) cũng khá ấn tượng...    

 

Tham gia cuộc thi có 9 đội tiểu thương, hộ kinh doanh thuộc 6 địa phương: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm. Kết thúc cuộc thi, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 đội đạt giải nhất, nhì, ba là: chợ Xóm Mới, chợ Cam Đức, chợ Dinh. Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 71 cá nhân là các tiểu thương, hộ kinh doanh tham gia cuộc thi.

Ông Phạm Văn Hùng - (đội chợ Xóm Mới) chia sẻ: “Tôi thấy cuộc thi này rất hay, lý thú và hữu ích. Cuộc thi đã tạo điều kiện cho tiểu thương nắm bắt thêm các quy định của pháp luật thuế, từ đó làm tốt hơn vai trò tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trong tiểu thương. Hy vọng, cuộc thi tiếp tục được tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng hơn”. Còn theo bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (đội chợ Ba Ngòi), cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích để tiểu thương trau dồi kiến thức, có trách nhiệm hơn trong việc nộp thuế...


Ông Nguyễn Xuân Dũng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực thuế. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Tất cả các đội thi cũng như các tiểu thương, hộ kinh doanh dự thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo.


KIM THAO