11:10, 25/10/2015

Đột phá trong thủ tục xuất, nhập cảnh

Triển khai từ tháng 5-2014, đến nay, việc khai báo thủ tục biên phòng qua hệ thống biên phòng điện tử cảng biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đại lý hàng hải, chủ tàu trong việc khai báo, làm thủ tục.

Triển khai từ tháng 5-2014, đến nay, việc khai báo thủ tục biên phòng qua hệ thống biên phòng điện tử cảng biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đại lý hàng hải, chủ tàu trong việc khai báo, làm thủ tục.


Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý xuất, nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa lưu thông tại 9 bến cảng, trong đó có 3 cảng cửa khẩu quốc tế: Cam Ranh, Vân Phong và Nha Trang. Những năm qua, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua các cảng biển ngày càng tăng cao. Vì vậy, làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển là nhiệm vụ quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn đồn phụ trách.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục cho du khách nhập cảnh
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang làm thủ tục cho du khách nhập cảnh


Nhận thức được điều đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang chú trọng việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển, tạo hành lang thông thoáng cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới. Trong đó, hệ thống biên phòng điện tử cảng biển đi vào hoạt động được xem là bước đột phá. Cụ thể là triển khai việc khai báo thủ tục của doanh nghiệp, đại lý hàng hải, chủ tàu... thông qua phần mềm khai báo điện tử theo địa chỉ nhatrang@ckbp.gov.vn. Bên cạnh đó, đồn thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm thủ tục cũng như tập huấn những nội dung liên quan đến việc khai báo thủ tục biên phòng cho các đơn vị, doanh nghiệp.

 

9 tháng năm 2015, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang đã làm thủ tục nhập cảnh cho 269 phương tiện, hơn 24.000 khách du lịch, gần 2,5 triệu tấn hàng hóa; chuyển cảng cho 180 phương tiện, 30.816 thuyền viên, hơn 53.000 khách du lịch, 278.260 tấn hàng hóa; vận chuyển nội địa gần 3.000 phương tiện, gần 38.000 thuyền viên, hơn 5 triệu tấn hàng hóa, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014.

Việc khai báo thông qua hệ thống biên phòng điện tử cảng biển đã góp phần giảm đáng kể thời gian neo đậu, tiết kiệm chi phí đi lại cho doanh nghiệp, chủ tàu...; đẩy nhanh tiến độ xếp, dỡ hàng hóa, tạo sự thông thoáng đối với khách du lịch và các thương gia trên thế giới khi tới Khánh Hòa. Theo Thiếu tá Đặng Đình Đông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, thời gian từ lúc tàu cập cảng cho tới lúc hoàn thành thủ tục rút ngắn chỉ còn từ 20 đến 30 phút (trước đây 2 giờ). Anh Đỗ Thành Long, Đại lý Hải Long Nha Trang cho biết, nhờ thủ tục nhập cảnh đơn giản, rút ngắn thời gian khai báo nên đã giúp cho tàu nhập cảnh, khách làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, thuận tiện.


Việc khai báo thủ tục qua hệ thống biên phòng điện tử cảng biển vừa bảo đảm được tính bảo mật, vừa giúp doanh nghiệp khai báo nhanh chóng, kịp thời. Bên cạnh đó, giúp lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường năng lực công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, phương tiện và hàng hóa tại khu vực cửa khẩu cảng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.


Văn Huệ