
Nằm trong nội thị, nhưng hoạt động chăn nuôi tại phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) khá phát triển. Tuy nhiên, giải pháp xử lý việc gây ô nhiễm của các hộ chăn nuôi không hề đơn giản...
Nằm trong nội thị, nhưng hoạt động chăn nuôi tại phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) khá phát triển. Tuy nhiên, giải pháp xử lý việc gây ô nhiễm của các hộ chăn nuôi không hề đơn giản...
Hiện nay, các hộ chăn nuôi heo ở phường Cam Lộc xử lý môi trường không triệt để nên mùi hôi vẫn phát tán, nguồn nước bị ô nhiễm, gây khó khăn cho sinh hoạt và đời sống của người dân trong khu vực. Ông Trần Minh Phương, tổ dân phố Lộc An là hộ chăn nuôi khá quy mô với đàn heo nái 9 con, 20 heo thịt, hàng trăm heo con mỗi năm. Tuy nhiên, đến nay ông Phương vẫn chưa có biện pháp gì để xử lý môi trường, ngoài việc... hốt phân sống. “Tôi có 2ha rẫy, hàng ngày thu gom phân heo vào bao tải rồi đưa lên rẫy ủ, bón cho cây. Tôi không tin xây hầm biogas phát huy được tác dụng, bởi trước đây có mấy hộ đã xây hầm nhưng rồi cũng để ô nhiễm...”, ông Phương bao biện.
![]() |
| Chăn nuôi heo trong nội thị gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền sở tại |
Ông Nguyễn Thỏa, một người dân cho hay, tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng khi quy mô nuôi heo chưa dừng lại. Nước thải từ chăn nuôi tràn ra ngoài gây mùi hôi và làm ô nhiễm cả dòng suối. “Lâu nay, gia đình tôi chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”, bởi nói ra thì mất hết tình nghĩa. Tôi có xây giếng nhưng chỉ để tắm giặt, không dám nấu ăn, hàng ngày phải mua nước về uống. Nước máy vùng này chưa có do địa thế cao nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn...” ông Thỏa phàn nàn.
Theo quan sát của chúng tôi, hiện dòng suối chảy qua địa bàn phường Cam Lộc đang bị ô nhiễm nặng, nước suối đọng vũng, đóng váng và bốc mùi hôi thối do nước thải chăn nuôi đổ ra. Ông Lý Ngọc Quang, tổ trưởng tổ dân phố Lộc An, phường Cam Lộc cho biết, đặc thù của tổ dân phố Lộc An là tiếp giáp núi, người dân vẫn giữ nghề chăn nuôi vì trước đây vùng này còn vắng vẻ, nhà cửa, dân cư thưa thớt. Trên địa bàn hiện vẫn còn 7 hộ chăn nuôi heo với quy mô bình quân 20 - 30 con. Đã có nhiều trường hợp người dân khiếu nại lên phường, phản ánh các hộ chăn nuôi heo gây ô nhiễm, làm bẩn nguồn nước. Tuy nhiên, việc xử lý hộ chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Tổ dân phố vẫn chưa có biện pháp gì hữu hiệu ngoài việc vận động người dân giảm số lượng nuôi, xây hầm biogas xử lý. Thế nhưng, 2 trường hợp xây hầm biogas để quá tải phát sinh ô nhiễm bị phạt khiến một số hộ còn thắc mắc.
Ông Võ Thế Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Lộc thừa nhận, tuy là phường nội thị, nhưng việc chăn nuôi heo trên địa bàn vẫn còn. Hộ chăn nuôi là những hộ có gia cảnh khó khăn, lớn tuổi, không có trình độ, nghề nghiệp ổn định... Phường đã nhiều lần vận động, đề nghị người dân chuyển đổi nghề, bởi chăn nuôi trong khu dân cư không phù hợp với xu thế phát triển đô thị, dễ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc vận động rất khó khăn, rất ít hộ chuyển đổi nghề. “Chúng tôi nhiều lần tổ chức họp dân, vận động chuyển đổi nghề, giảm quy mô chăn nuôi nhưng kết quả rất hạn chế. Một số hộ vẫn tiếp tục chăn nuôi nhưng không có giải pháp xử lý ô nhiễm, số khác làm hầm biogas nhưng không xử lý được do số lượng tăng. Địa phương rất khó để giải quyết triệt để vấn đề này...”, ông Thương nói.
P.L




