
2 con mương dọc đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Đức Cảnh (tổ dân phố Lộc Hòa, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) được xây dựng lộ thiên, có chức năng thoát nước cho cả khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, khoảng 4 năm nay, sau khi hàng loạt nhà dân tiếp giáp với 2 con mương tự ý đúc tấm đan bắc qua mương, ....
2 con mương dọc đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Đức Cảnh (tổ dân phố Lộc Hòa, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh) được xây dựng lộ thiên, có chức năng thoát nước cho cả khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, khoảng 4 năm nay, sau khi hàng loạt nhà dân tiếp giáp với 2 con mương tự ý đúc tấm đan bắc qua mương, một số hộ còn xây dựng mố 2 bên bờ mương khiến lòng mương bị thu hẹp, lâu ngày dẫn đến tắc nghẽn, khó nạo vét. Bà Trần Thị Kim Phụng, nhà tiếp giáp với con mương nói: “Từ khi 2 con mương này bị tắc nghẽn, nước đọng lại bốc mùi hôi thối và phát sinh ruồi muỗi rất nhiều”.
![]() |
| Đoạn mương ô nhiễm này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân xung quanh |
Qua tìm hiểu được biết, 2 con mương nói trên được xây dựng lộ thiên từ thời chế độ cũ, lòng mương hình chữ V, rộng hơn 3m. Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch UBND phường Cam Lộc, địa hình khu vực 2 con mương nói trên chảy qua có độ dốc khá lớn, thổ nhưỡng đất cát nên khi trời mưa, lượng đất cát bồi lấp lòng mương rất lớn. Việc người dân xây mố để đặt tấm đan bắc qua mương không chỉ là nguyên nhân làm tắc nghẽn cục bộ mà việc nạo vét khơi thông cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc xây dựng con mương thoát nước chính dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai bị lệch về độ dốc so với con mương dọc đường Lê Hồng Phong ngay tại vị trí đấu nối nên đoạn hạ lưu mương dọc đường Lê Hồng Phong luôn bị đọng lại một lượng nước đáng kể, lâu ngày bốc mùi hôi thối.
Mới đây, UBND phường Cam Lộc đã tiến hành nạo vét, xây dựng hố thu cát lắng và rào chắn rác tại vị trí tiếp giáp giữa 2 con mương. Tuy nhiên, vẫn không khắc phục được đoạn “mương chết” nói trên do đoạn hạ lưu mương dọc đường Lê Hồng Phong không thể khai thông. “Để khắc phục triệt để tình trạng này, chúng tôi đã vận động, thậm chí buộc các hộ dân tiếp giáp với 2 con mương tháo dỡ tấm đan để khơi thông dòng chảy. Dự kiến, đến mùa khô năm tới sẽ tiến hành việc này. Sau đó chỉ cho phép các hộ dân đặt tấm đan “sống” qua mương để dễ tháo dỡ khi cần nạo vét”, ông Sơn nói.
NAM ANH





