Những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự trên địa bàn đã giảm…
Những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã có chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự trên địa bàn đã giảm…
Thượng tá Lê Văn Tính - Phó Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết, thời gian qua, Công an huyện phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP đến các tầng lớp nhân dân. Định kỳ hàng tháng, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành của huyện triển khai “Ngày pháp luật”, phổ biến nhiều văn bản pháp luật đến cán bộ, nhân dân. Toàn huyện xây dựng và duy trì 160 tủ sách với hơn 50.000 đầu sách các loại, tập trung vào những lĩnh vực của đời sống như: Bộ luật Hình sự, Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Phòng, chống ma túy, mại dâm... phục vụ hơn 250.000 độc giả.
| Người dân thu gom bơm kim tiêm do đối tượng nghiện ma túy vứt bừa bãi sau khi sử dụng |
Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tuyên truyền pháp luật về PCTP. 5 năm qua, 2 đơn vị đã tổ chức 155 lượt tuyên truyền với hơn 10.000 người tham gia; phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng 92 tổ hòa giải với 532 thành viên; thành lập 13 câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý ở các xã, thị trấn với 215 thành viên. Qua đó, đã giải quyết kịp thời những tranh chấp, khiếu kiện ở địa bàn cơ sở, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự (ANTT)...
| Ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh đánh giá, những năm qua, công tác PCTP trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể đã làm tốt công tác phối hợp trong vận động quần chúng tố giác tội phạm, quản lý giáo dục đối tượng phạm tội, điều tra xử lý tội phạm. Ý thức của người dân trong việc giữ gìn ANTT, tố giác, cung cấp thông tin tội phạm ngày càng được nâng cao. Loại tội phạm hình sự giảm rõ rệt. |
Nét nổi bật trong công tác PCTP trên địa bàn huyện đó là quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT, cung cấp các thông tin tội phạm. Từ năm 2010 đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã cung cấp cho công an 175 tin có giá trị, giúp điều tra khám phá 89 vụ phạm pháp hình sự; bắt và vận động đầu thú 93 đối tượng truy nã... Mặt khác, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học cũng ký giao ước địa bàn bảo đảm ANTT, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, 100% khu dân cư, xã, thị trấn, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.
Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an, 5 năm qua, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn huyện đã giảm mạnh. Giai đoạn 2006 - 2010, toàn huyện xảy ra 225 vụ án hình sự; từ năm 2011 đến nay chỉ xảy ra 142 vụ (giảm 83 vụ). Số vụ án được điều tra làm rõ đạt hơn 95%... Tuy nhiên, theo Thượng tá Lê Văn Tính, tình hình tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản có chiều hướng diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm (gần 62% trong tổng số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn). Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn huyện cũng khá phức tạp, số đối tượng nghiện mới và người nghiện chất ma túy gia tăng. Qua rà soát, lên danh sách, toàn huyện đã quản lý 159 đối tượng nghiện có hồ sơ, tăng 108 đối tượng so với năm 2010. Lực lượng PCTP ma túy đã phát hiện, bắt giữ và truy tố 35 vụ với 43 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy... Vì vậy, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế các loại tội phạm; nâng cao chất lượng công tác theo dõi và nắm bắt kịp thời tình hình, không để tội phạm lộng hành...
THÀNH NAM


