
Cùng với hoạt động ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, thời gian gần đây, TP. Nha Trang còn đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt sai quy định.
Cùng với hoạt động ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, thời gian gần đây, TP. Nha Trang còn đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt sai quy định.
Hiện nay, trên các đường phố ở Nha Trang, từ những con đường huyết mạch cho đến ngõ hẻm, không quá khó để bắt gặp những bảng quảng cáo, rao vặt được treo, dán và in nhằng nhịt tại các trụ điện, trụ tín hiệu giao thông, cây xanh, thậm chí trên cửa nhà dân 2 bên đường. Ông Nguyễn Văn Khánh có nhà ở mặt tiền đường Ngô Gia Tự, gần khu vực chợ Xóm Mới chia sẻ: “Bức tường phía trước nhà tôi lát gạch bông cho sạch sẽ, nhưng hầu như ngày nào cũng bị đội quân dán quảng cáo “viếng thăm”. Ban đầu là những tờ quảng cáo bánh kẹo, nước uống, thực phẩm đóng hộp... Sau đó những tờ quảng cáo chồng lấn lên nhau, đủ mọi dịch vụ, từ hút hầm vệ sinh cho đến bán nhà, cho thuê nhà, gia sư, cho vay tiêu dùng... Trước đây mỗi tuần tôi gỡ các tờ quảng cáo này 1 lần nhưng nay thì hầu như ngày nào cũng phải gỡ”.
![]() |
| Quảng cáo sai quy định trên các trụ đèn, trụ điện, cây xanh tại TP. Nha Trang |
Ông Nguyễn Văn Hoan, nhà ở đường Phan Bội Châu cũng tỏ ra bức xúc: “Trước đây họ dán bằng hồ ở 4 góc tờ quảng cáo nên gỡ ra khá dễ dàng. Nay họ dùng chổi lăn hồ rồi mới dán nên việc gỡ ra rất khó khăn. Chưa kể nhiều tờ quảng cáo được dán bằng keo dính sẵn, mỗi lần gỡ ra là bóc luôn một lớp sơn. Nhà tôi mới sơn lại mà đã bị lem luốc, bong tróc sau khi gỡ các tờ quảng cáo dán trước nhà. Việc này họ thường làm vào lúc vắng người hoặc đêm khuya nên rất khó phát hiện”.
Theo ông Đinh Văn Cường, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Nha Trang: “Trên địa bàn thành phố có nhiều tổ chức, cá nhân treo, dán quảng cáo sai quy định, làm cho các tuyến đường nhếch nhác, mất mỹ quan. Thành phố đã chi ngân sách để huy động các lực lượng ra quân tẩy xóa, tháo gỡ các loại quảng cáo này. Tuy nhiên, tình trạng dán quảng cáo rao vặt trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, trước nhà người dân... vẫn xảy ra, không chỉ ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc trong nhân dân”.
Những năm qua, các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức đoàn thể tại Nha Trang đã tổ chức nhiều đợt ra quân tẩy xóa, gỡ bỏ các quảng cáo rác. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn tồn tại, sử dụng nhiều hình thức đối phó với cơ quan chức năng như: dán trong thời gian rất ngắn (thường chưa đến 10 giây); làm sẵn khuôn rồi mang theo bình sơn để có thể xịt quảng cáo trên mọi địa hình, mọi vật liệu một cách nhanh chóng; lợi dụng đêm khuya hoặc ngoài giờ làm việc của các lực lượng chức năng để dán quảng cáo...
Một thực tế là hiện nay nhiều xã, phường ở TP. Nha Trang chưa thực sự coi trọng việc tổ chức tẩy xóa quảng cáo sai quy định. Theo đánh giá của Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, trong đợt ra quân tẩy xóa quảng cáo rác nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ Festival Biển 2015 và các hoạt động chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn thành phố trong tháng 7 và 8-2015, bên cạnh một số xã, phường thực hiện tốt vẫn còn không ít địa phương chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, có tổ chức tẩy xóa nhưng chưa đạt yêu cầu. Nhiều tuyến đường còn bỏ sót, nhiều khu vực đã tẩy xóa nhưng chưa sạch, phải thực hiện lại.
| Theo quy định hiện nay, các cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo. |
Để khắc phục triệt để tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định, mới đây, UBND TP. Nha Trang đã có văn bản yêu cầu các xã phường chưa hoàn thành nhiệm vụ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, UBND các xã, phường, trong đó Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về vấn đề này. Đây được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Ngoài ra, UBND các xã, phường còn có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại các vị trí đèn giao thông, các tuyến đường và các khu dân cư đang có nhiều tờ quảng cáo rao vặt sai quy định.
Có thể nói, các xã, phường được xem là nhân tố chính trong việc hạn chế, tiến tới loại bỏ nạn quảng cáo rác đang diễn ra một cách khá phổ biến trên các tuyến phố. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, mà còn là điều kiện quan trọng để xây dựng TP. Nha Trang xanh - sạch - đẹp, thân thiện, văn minh.
HỒNG ĐĂNG

![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



