11:07, 08/07/2015

Tìm phương án đối phó tình trạng thiếu nước ngọt

Do nắng nóng kéo dài, nguồn nước sông Cái đang bị thiếu hụt trầm trọng. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Vũ Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết:

Do nắng nóng kéo dài, nguồn nước sông Cái đang bị thiếu hụt trầm trọng. Trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, ông Vũ Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho biết:


- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của TP. Nha Trang và các vùng phụ cận, những ngày nắng nóng vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã vận hành hết công suất của các nhà máy nước. Tổng công suất hiện nay đã lên đến hơn 110.000m3/ngày đêm nhưng ở một số nơi như xã Phước Đồng, Vĩnh Phương, phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường... vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước.


- Xin ông cho biết cụ thể về tình trạng thiếu nước hiện nay?


- Hiện nay, trong khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao thì nguồn nước sông Cái lại sụt giảm rất nhanh và có nguy cơ không đủ nước thô cho các nhà máy xử lý nước hoạt động. Đến ngày 6-7, đập ngăn mặn tạm Xuân Phong (chân cầu Vĩnh Phương), mực nước đã cách mặt đập 0,8m, trong khi ngày 1-7 mực nước ngang mặt đập.


Theo báo cáo mới nhất của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, hiện nay tổng công suất các trạm bơm thủy lợi là 352.200m3/ngày đêm, tương đương 4m3/giây; các nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có tổng công suất là 110.000m3/ngày đêm, tương đương 1,3m3/giây. Như vậy, tổng công suất bơm nước từ sông Cái lên là 5,3m3/giây, trong khi lượng nước thượng nguồn về sông Cái đo vào ngày 6-7 chỉ đạt 2,21m3/giây. Lượng nước về cũng đang giảm mạnh, căn cứ vào số liệu đo vào ngày 1-7 là 4,93m3/giây, ngày 3-7 là 4,4m3/giây, ngày 5-7 là 3,32m3/giây. Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng sông Cái cạn nước, xoáy bọt khí vào trong ống nước của máy bơm khiến bơm chậm hoặc không hoạt động được. Ngoài ra có thể dẫn đến tình trạng nước mặn xâm nhập do nước phía trên đập Xuân Phong thấp hơn nước phía dưới.


- Công ty đã có phương án khắc phục tình trạng này chưa, thưa ông?


- Ngày 7-7, Công ty đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh về tình trạng trên. Cùng ngày, UBND tỉnh đã họp gấp để bàn phương án khắc phục tình trạng này. Theo chỉ đạo mới nhất của UBND tỉnh, Công ty Thủy lợi Nam Khánh Hòa phải giảm bơm cho thủy lợi để trả về cho hạ lưu 1m3 nước/giây. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa phải tập trung đảm bảo nước sạch phục vụ nhân dân và du khách trong tuần lễ Festival Biển 2015.


Ngày 8-7, chúng tôi đã cùng với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát để gia cố lại đập Xuân Phong nhằm hạn chế tối đa nước ngọt rò rỉ qua đập. Về lâu dài, tháng 8 năm nay công ty sẽ làm lễ khởi công Nhà máy nước Suối Dầu với công suất giai đoạn 1 là 30.000m3/ngày đêm.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN KỲ (Thực hiện)