10:07, 14/07/2015

Ô nhiễm từ khai thác đá ở xã Diên Sơn: Sớm giải quyết triệt để

Người dân sống gần khu vực mỏ đá Hòn Ngang (xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang bức xúc về tình trạng xe vận chuyển đá gây bụi, tiếng ồn và trạm trộn bê tông nhựa nóng gây ô nhiễm khói chưa được giải quyết triệt để.

Người dân sống gần khu vực mỏ đá Hòn Ngang (xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang bức xúc về tình trạng xe vận chuyển đá gây bụi, tiếng ồn và trạm trộn bê tông nhựa nóng gây ô nhiễm khói chưa được giải quyết triệt để.


Ông Nguyễn Tốt (thôn Tây 3) phản ánh: “Mới đây người dân đã ra chặn đường, không cho xe lưu thông do tình trạng xe tải chở đá chạy rầm rập suốt ngày đêm, gây tiếng ồn và bụi bặm”. Được biết, đây là con đường đi vào khu vực khai thác đá của 2 công ty Hiển Vinh và 71. Đoạn qua khu dân cư dài 400m. Do một thời gian dài không được tu bổ nên con đường này đầy ổ gà, ổ voi, mỗi khi xe tải chạy qua gây tiếng ồn lớn, bụi bốc lên mù mịt.

 

Đường đã được khắc phục ổ gà và tưới nước.
Đường đã được khắc phục ổ gà và tưới nước.


Không chỉ bức xúc bởi con đường xuống cấp, thời gian qua, người dân còn khổ sở bởi bụi khói từ lò trộn bê tông nhựa nóng của Công ty An Phong. Bà K., người dân trong khu vực phàn nàn: “Mỗi lần trạm khởi động là khắp vùng mù mịt khói đen. Đã có lần 2 trạm (trạm trộn bê tông và trạm nghiền đá kế bên) cùng hoạt động, bụi tuôn mù mịt khiến người đi đường không nhìn thấy nhau, va chạm gây tai nạn”.


Ngay sau khi xảy ra sự việc người dân chặn xe, UBND xã đã mở cuộc họp khẩn để giải quyết bức xúc của người dân. UBND xã yêu cầu 2 công ty này khắc phục các vấn đề: San gạt làm phẳng con đường, xóa ổ gà, ổ voi; tưới nước hàng ngày để tránh bụi; đặt các biển báo; lưu ý tài xế chạy với tốc độ cho phép, không chở quá tải gây rơi vãi đất đá trên đường; thảm nhựa con đường. Các nội dung trên phải hoàn thành trước tháng 6. Hai công ty cũng đã hứa khắc phục. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải (thôn Tây 3), “Hết tháng 6 nhưng 2 công ty vẫn chưa đặt biển báo; con đường chưa được thảm nhựa; việc tưới nước chỉ thực hiện 2 lần/ngày, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nước bốc hơi nhanh, đường vẫn bụi…”.


Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Công ty Hiển Vinh cho biết, công ty đã khắc phục một số nội dung xã yêu cầu như: San ủi ổ gà, tạo nền đường bằng phẳng; tiến hành tưới nước nền đường 4 lần/ngày. “Tuy nhiên, có một số vấn đề còn bất cập như: Việc đặt biển báo cần có sự phối hợp với địa phương, đơn vị chức năng; về việc nâng cấp đường, đơn vị đang tính toán mức độ đầu tư vì ở đây có 3 công ty (Hiển Vinh, 71 và công ty giấy) đều sử dụng tuyến đường này. Dự kiến con đường sẽ hoàn thành trước tháng 10 năm nay”, ông Quỳnh nói. Còn ông Nguyễn Xuân Quang - Công ty TNHH 71 cho hay, đơn vị đã phối hợp với Công ty Hiển Vinh tiến hành sửa đường, triển khai làm biển báo. Hiện đơn vị đang chuyển xe tải đi nơi khác, không còn hoạt động tại khu vực này nên hạn chế việc lưu thông trên tuyến đường này.


Liên quan đến việc trộn bê tông nhựa nóng làm ô nhiễm môi trường, ông Đặng Thiên Tân - Phó Giám đốc Công ty An Phong cho rằng, lâu nay trạm trộn bê tông của công ty vẫn hoạt động bình thường, không nghe người dân phản ánh về việc ô nhiễm. Trước đây, do bị xì ở phần chân tháp làm rò rỉ bụi ra ngoài, công ty đã khắc phục bằng cách đầu tư hệ thống lọc ướt, ngăn bụi thoát ra ngoài.


Theo ông Bùi Phơ - Chủ tịch UBND xã Diên Sơn,  đến nay, các yêu cầu mà xã đề ra 2 đơn vị đã thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, một số việc như đặt biển báo, đầu tư thảm nhựa tuyến đường thì cần phải có thời gian. UBND xã sẽ tiếp tục giám sát và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Về việc ô nhiễm do trộn bê tông nhựa nóng, xã chưa nghe người dân phản ánh; nếu có, xã sẽ kiểm tra, xử lý ngay.


PHÚ LÂM