
20 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, anh Nguyễn Văn Quá là một trong những cán bộ chuyên trách dân số tiêu biểu của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
20 năm gắn bó với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), anh Nguyễn Văn Quá là một trong những cán bộ chuyên trách dân số tiêu biểu của huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).
Anh Quá làm cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Vạn Long từ năm 1995. Thời gian đầu tiếp nhận công việc, anh gặp không ít khó khăn, một phần do 3/4 dân số trên địa bàn xã làm nghề biển, nhận thức hạn chế, thích sinh nhiều con trai để nối nghề; một phần do bản thân anh là nam giới nên khi tuyên truyền về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch, nhiều phụ nữ thường e ngại, tránh mặt. Tuy vậy, anh không nản lòng, luôn bám sát địa bàn, chú trọng công tác truyền thông, đặc biệt dành nhiều thời gian tuyên truyền cho đối tượng nam giới.
![]() |
| Anh Quá (bên trái) tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình cho người dân vùng biển |
Anh đã tìm cách tiếp cận các ông chồng, giải thích với họ việc thực hiện KHHGĐ là nghĩa vụ chung của cả vợ chồng; đồng thời vận động một số nam giới nhiệt tình, có kiến thức làm cộng tác viên dân số cũng như tác động với vợ nên thường xuyên tham gia hoạt động tư vấn nhóm do cán bộ dân số tổ chức. Anh Quá chia sẻ: “Việc tiếp cận phải linh động, tùy vào tính cách mỗi người. Mời nam giới tham gia sinh hoạt nhóm tuyên truyền thì không thể phát giấy mời như chị em mà phải gọi điện thuyết phục họ mới tới. Những trường hợp khó vận động, phải vận dụng các mối quan hệ để tác động từ từ mới có hiệu quả”. Anh Nguyễn Dân (thôn Hải Triều) cho biết: “Trước đây, tôi có quan niệm KHHGĐ là việc của phụ nữ. Nhưng sau nhiều lần được anh Quá nói chuyện, giải thích, tôi đã thay đổi suy nghĩ, cũng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại”.
Nhờ anh Quá tích cực tuyên truyền nên nhận thức về sinh đẻ có kế hoạch của đa số người dân trên địa bàn xã hiện nay tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đến nay, tại các buổi sinh hoạt nhóm, ngoài các chị em tham gia đầy đủ, còn thu hút khoảng 15 - 20% nam giới, điều này ít thấy ở các địa phương khác. Đặc biệt, trong tổng số 13 cộng tác viên của xã Vạn Long, anh Quá đã vận động được 4 nam giới tham gia. Theo thống kê của Trạm Y tế xã, số lượt nam giới đến tư vấn tại trạm về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản như: bệnh lây qua đường tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai... tăng lên hàng năm, trung bình từ 40 - 60 lượt người/năm. Năm 2014, tỷ suất sinh của xã là 8,84‰, thấp nhất trong 13 xã, thị trấn (tỷ suất sinh trung bình toàn huyện là 11,19‰). 6 tháng đầu năm, Vạn Long chưa có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên. Tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 84%, cao hơn tỷ lệ trung bình chung toàn huyện.
Ông Huỳnh Tình, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đánh giá: “Anh Quá là cán bộ chuyên trách tiên phong trong công tác dân số ở Vạn Ninh. Anh có nhiều đóng góp trong vấn đề thay đổi nhận thức ở nam giới, góp phần thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. Với những đóng góp của mình, anh đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh và huyện”.
L.K - A.T





