
Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi đã tích cực vận động hội viên tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình không có người vi phạm pháp luật. Qua đó phát huy được vai trò của người cao tuổi, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) đã tích cực vận động hội viên tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình không có người vi phạm pháp luật. Qua đó phát huy được vai trò của NCT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Những “cây cao bóng cả”
Gia đình ông Phạm Trự (75 tuổi, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) nhiều năm liền được các cấp chính quyền tặng bằng khen gia đình văn hóa. Ông thường xuyên giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, sống giản dị, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính. Tuy tuổi cao, sức khỏe không còn dẻo dai nhưng hàng ngày, ông vẫn tham gia lao động sản xuất, truyền dạy những kinh nghiệm quý, cách làm hay cho con cháu. Ông mạnh dạn đưa vào trồng đại trà hơn 300 gốc xoài Úc, Cát Hòa Lộc, trồng chôm chôm và hơn 2ha bạch đàn, chuối; mở trang trại nuôi gà thả vườn, bò và heo rừng… Từ mô hình đó, mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng. Ông Trự cho biết: “Trong gia đình, con cháu luôn lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Đối với xã hội, con cháu luôn hòa đồng, chí thú làm ăn, không vi phạm pháp luật; tình làng nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó. Để làm được điều ấy, bản thân tôi phải gương mẫu để con cháu noi theo…”.
 |
| Ông Phạm Trự chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả |
Gia đình bà Trương Thị Ngọc Lân (87 tuổi, phường Xương Huân, TP. Nha Trang) cũng là một gia đình gương mẫu. Trong cuộc sống, bà Lân luôn chăm lo, dạy bảo con cháu chăm ngoan, không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, bà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của địa phương. Bà có hơn 20 năm tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Bằng uy tín của mình, bà đã vận động, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục được hàng chục đối tượng ở địa phương bị nghiện hút, trộm cắp, tù tha về… từ bỏ con đường sai trái, vươn lên làm lại cuộc đời.
Với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Ông - bà - cháu” của khu phố, bà Lân luôn chăm lo, vận động các cháu đã bỏ học đi học trở lại. Để nắm bắt tình hình của những trường hợp bỏ học, bà tìm gặp phụ huynh, trao đổi với ban giám hiệu nhà trường để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó cùng với gia đình động viên các cháu đến trường. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà giúp đỡ vốn để buôn bán, sản xuất, hỗ trợ học phí, quần áo, sách vở. Cùng với đó, bà vận động những cháu này tham gia sinh hoạt trong Câu lạc bộ “Ông - bà - cháu” để tạo sân chơi bổ ích, qua đó giáo dục các cháu chăm ngoan trong học tập…
Triển khai sâu rộng các phong trào
Những năm qua, các cấp Hội NCT trên địa bàn tỉnh đều triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn với xây dựng tổ dân phố tự quản, tham gia hòa giải các vụ việc bất hòa trong nội bộ khu dân cư; dạy bảo con cháu chăm ngoan học tập, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Trong đó, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, cảm hóa các đối tượng lầm lỗi và xây dựng gia đình NCT không có người vi phạm pháp luật đã góp phần làm trong sạch địa bàn khu dân cư. NCT là lực lượng nòng cốt trong hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ở khu dân cư; tích cực vận động con cháu, nhân dân không vi phạm pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, những năm qua, Hội đã triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các cấp hội. Qua đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của NCT trong việc xây dựng đạo đức, lối sống, đấu tranh chống các tiêu cực, tệ nạn xã hội, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và khu dân cư. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 2.300 NCT tham gia công tác mặt trận, các đoàn thể; hơn 500 NCT tham gia tổ an ninh nhân dân và hơn 600 NCT tham gia tổ hòa giải… Với uy tín của mình, NCT luôn thực hiện tốt công tác hòa giải, tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn làm mất sự đoàn kết trong gia đình, dòng họ, khu dân phố. Qua đó, tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…
Bên cạnh đó, các cấp Hội NCT còn thực hiện tốt phong trào vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng mô hình dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” gắn với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình NCT không có người vi phạm pháp luật, qua đó phát huy tối đa vai trò và vị trí của NCT”, ông Hạnh nói.
VĂN GIANG