06:07, 11/07/2015

Xây dựng xong phương án đền bù mới nạo vét tiếp

Chiều 10-7, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về những vấn đề liên quan đến Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh.

Chiều 10-7, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp về những vấn đề liên quan đến Dự án nạo vét vịnh Cam Ranh.


Không thi công nguồn nước vẫn ô nhiễm


Tại cuộc họp, đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đã báo cáo kết quả phân tích mẫu nước đã lấy ngày 20-5 trong phạm vi dự án thi công (thời điểm các đơn vị đã tạm ngưng thi công gần 1 tháng). So với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ven bờ thì nước ở khu vực dự án có nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép. Cụ thể, mẫu nước tại vị trí phía Nam Cồn Ké (phường Cam Phúc Nam) và phía Bắc Cồn Ké (phường Cam Phúc Bắc) đều bị ô nhiễm nặng. Lượng phenol ở vùng nước phường Cam Phúc Bắc vượt 30 lần so với quy chuẩn.

 

Vùng 4 Hải quân sẽ có quyền quyết định cho phép việc nạo vét trong vùng nước quân sự.
Vùng 4 Hải quân sẽ có quyền quyết định cho phép việc nạo vét trong vùng nước quân sự


Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh báo cáo sơ bộ: “Sau khi các đơn vị thi công hoàn thành lập kế hoạch thi công mới, UBND thành phố đã tổ chức họp dân. Tại buổi tiếp xúc, đa số người dân không đồng tình với việc tiếp tục thi công vì sợ tài sản bị ảnh hưởng và ngại phải di dời xa. UBND thành phố đã giải thích, nhiều người hiểu ra và đồng tình. Hiện nay, thành phố đã tuyên truyền vận động và phối hợp với các phường đi tìm vị trí di dời lồng bè”. Theo ông Sơn, qua nắm tình hình, có khoảng 20 đối tượng cầm đầu xúi giục người khác chống lại việc di dời. Thời gian tới, UBND thành phố sẽ chuẩn bị phương án bảo vệ cho Công ty CP xây dựng và phát triển Môi Trường Xanh tiếp tục tiến hành thả phao định vị vùng thi công.


Đối với việc Công ty CP đầu tư Cái Mép (viết tắt là Công ty Cái Mép) bị phá hoại phao như Báo Khánh Hòa phản ánh, Đại tá Nguyễn Điện - Phó Trưởng Công an TP. Cam Ranh nhận định: “Không loại trừ có những đối tượng xấu phá hoại, nhưng cũng có thể do thả sai kỹ thuật. Còn đối với việc phao bị đâm thủng thì đề nghị Vùng 4 Hải quân phải thu thập hồ sơ để xử lý”.


Có phương án đền bù xong mới nạo vét


Tại cuộc họp, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Sở TNMT và UBND TP. Cam Ranh đề nghị cho Công ty Cái Mép được tiếp tục thi công trở lại. Lý do là khu vực mà công ty này được thi công là khu vực nằm sâu trong Vùng 4 Hải quân, cách xa khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân từ 800 đến 1.500m, không ảnh hưởng đến việc nuôi thủy sản của người dân, trong khi đó tình hình phục vụ cho mục đích quốc phòng đã quá cấp thiết. Đại tá Nguyễn Đình Hùng - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đề xuất: “Đây là khu vực dành cho lực lượng kiểm ngư (21 tàu) và cảng vật liệu của thời bình. Vùng 4 Hải quân đề nghị UBND tỉnh cho Công ty Cái Mép tiếp tục thi công nạo vét ở khu vực vùng nước cách lồng bè từ 800 đến 1.500m. Vùng 4 sẽ có trách nhiệm bảo vệ trong quá trình thi công để đảm bảo yêu cầu về quốc phòng”.


Ông Lê Đức Vinh kết luận: “Các đơn vị liên quan phải sớm ban hành bảng giá hỗ trợ, đền bù nhưng yêu cầu 2 công ty phải thống nhất, công bố công khai đơn giá, vị trí di dời sắp tới. Trước ngày 20-7 phải xây dựng xong phương án, giá hỗ trợ, đền bù và báo cáo với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Sau khi có đơn giá, UBND TP. Cam Ranh công khai đơn giá, đồng thời tuyên truyền dự án này cho người dân, yêu cầu người dân chấp hành kiểm kê lồng bè”. Ông Lê Đức Vinh yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các sở có liên quan và TP. Cam Ranh thẩm định đơn giá hỗ trợ bồi thường trước ngày 30-7. Sở TNMT và Sở Giao thông vận tải cùng với công ty và Vùng 4 Hải quân giám sát việc bảo vệ môi trường. Phải có phương án đền bù cho dân xong mới triển khai nạo vét. Về vấn đề an ninh, Công an TP. Cam Ranh và Công an tỉnh nắm tình hình và xử lý nghiêm những đối tượng phá hoại tài sản của doanh nghiệp và nhà nước. Vùng 4 Hải quân phải xử lý quyết liệt hơn đối với hành vi xâm phạm vùng nước Hải quân quản lý.


“Riêng đối với đề nghị của các cơ quan về việc cho Công ty Cái Mép nạo vét trở lại trong khu vực vùng nước của Vùng 4 Hải quân, nếu Vùng 4 xác định đây là vùng nước quân sự và tính cấp bách của dự án, không ảnh hưởng đến vùng nuôi thủy sản của người dân thì tỉnh không phản đối” - ông Lê Đức Vinh nói.


Đình Lâm