06:07, 07/07/2015

Cháy lớn trên núi Hòn Ông

Từ ngày 3-7, ngọn lửa liên tục bùng phát, lan rộng trong phạm vi khoảng 18ha trên núi Hòn Ông (thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa). Với lực lượng tham gia dập lửa lên đến hơn 60 người, đến trưa 6-7, đám cháy mới cơ bản được khống chế.  

Từ ngày 3-7, ngọn lửa liên tục bùng phát, lan rộng trong phạm vi khoảng 18ha trên núi Hòn Ông (thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa). Với lực lượng tham gia dập lửa lên đến hơn 60 người, đến trưa 6-7, đám cháy mới cơ bản được khống chế.   


Khoảng 7 giờ sáng 6-7, đứng ở thôn Suối Sâu, chúng tôi thấy một vài cột khói bốc lên phía núi Hòn Ông. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương cho biết, đám cháy trên đỉnh núi đã xảy ra mấy hôm nay. Ngọn lửa xuất phát từ phía suối Lũy, gặp gió lớn nên lan rộng. “Đã nhiều tháng nay, trên địa bàn xã Ninh Tân không có mưa, cây cối đều khô khốc, thực bì rất dễ bén lửa nên một khi xảy ra cháy sẽ lan nhanh trên diện rộng. Từ đầu năm đến nay, tại Ninh Tân đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, cháy mía của người dân”, ông Nguyễn Ngọc Hoàng - người dân trong xã nói.

 

Lực lượng chức năng tham gia dập lửa
Lực lượng chức năng tham gia dập lửa


Có mặt tại hiện trường, ông Lê Văn Đỏ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa cho hay: “Chiều 3-7, chúng tôi nhận được tin báo có cháy tại khu vực thôn Suối Sâu, nhưng do đã chiều muộn, đường lên đỉnh núi khó khăn nên sáng sớm hôm sau, chúng tôi tổ chức lực lượng gồm: Hạt Kiểm lâm thị xã, lực lượng dân quân xã Ninh Tân với khoảng 20 người tiến hành dập lửa và cơ bản ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ ngày 5-7, do gió lớn, ngọn lửa lại bùng phát dữ dội, gây cháy lan trên diện rộng. Tuy lực lượng tham gia dập lửa hàng chục người nhưng vẫn không thể khống chế được đám cháy. Chúng tôi đã báo cáo để Chi cục Kiểm lâm tỉnh hỗ trợ lực lượng chữa cháy. Đến rạng sáng 6-7, hơn 60 người thuộc các lực lượng: Kiểm lâm cơ động tỉnh, Hạt Kiểm lâm thị xã, Ban quản lý Rừng phòng hộ Ninh Hòa, dân quân các xã Ninh Tân, Ninh Quang... đã được điều lên núi Hòn Ông để dập lửa”.


Theo chân lực lượng chức năng đi chữa cháy, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt của mùa khô năm nay. Dưới mặt đất, thảm thực bì với lau lách, lá khô giòn, chỉ cần sử dụng lửa bất cẩn sẽ xảy ra đám cháy lớn. Ông Lê Tuấn Năm - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ninh Lộc (Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa) cho hay: “Việc chữa cháy hết sức khó khăn do địa hình núi cao, chủ yếu là gộp đá, nguồn nước để dập lửa cũng khan hiếm, lực lượng chữa cháy phải gùi từng bình nước từ những khe suối dưới chân núi lên để chữa cháy. Trong khi đó, gió càng lúc càng lớn khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh”. Mặc dù khó khăn, vất vả, các lực lượng cứu rừng vẫn tìm mọi cách để ngăn không cho đám cháy bùng phát, lan rộng. Đến khoảng 12 giờ trưa 6-7, các đám cháy trên núi Hòn Ông đã cơ bản được khống chế.


Quan sát, chúng tôi thấy những điểm bùng phát lửa trên núi Hòn Ông chủ yếu là thực bì, lau lách và một số cây bụi, dây leo, những cây thân gỗ bị cháy có đường kính lớn nhất dưới 10cm. Theo ông Lê Văn Đỏ, khu vực xảy ra cháy trong phạm vi khoảng 18ha thuộc khoảnh 5, tiểu khu 91 (xã Ninh Tân), được quy hoạch rừng sản xuất, hiện nay ở trạng thái chưa thành rừng. Nhờ phát hiện, tổ chức chữa cháy, khống chế ngọn lửa kịp thời nên đám cháy không lan xuống những rừng keo, rẫy mía của người dân gần đó.


Ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã tiếp tục bám sát địa bàn để nắm diễn biến, nếu lửa tiếp tục bùng phát phải kịp thời tổ chức lực lượng dập lửa”.


Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.


HẢI LĂNG