12:06, 22/06/2015

Xã Vạn Bình: Rừng đã tạm yên

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, sự vào cuộc của các chủ rừng, chính quyền địa phương, nạn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã tạm lắng.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, sự vào cuộc của các chủ rừng, chính quyền địa phương, nạn khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã tạm lắng.


Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày gần đây, tại thôn Bình Lộc 2 (xã Vạn Bình) đã vắng bóng xe máy vận chuyển gỗ. Nhiều người dân địa phương cho biết, từ khi lực lượng Kiểm lâm cơ động tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh, đơn vị chủ rừng (Ban quản lý Rừng phòng hộ Vạn Ninh) tiến hành đóng chốt tại khu vực Dốc Mỏ, tăng cường lực lượng tuần tra, truy quét, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại đây đã giảm hẳn. Ông Nguyễn Văn Tình - người dân trong thôn cho biết: “Cách đây khoảng 1 tháng, trên con đường Vạn Bình - Suối Hương, xe máy vận chuyển gỗ lậu tấp nập. Bây giờ, lực lượng chức năng lên đóng chốt ngay cửa rừng nên tình trạng này đã giảm”. Được biết, 2 ngày đầu đóng chốt ở Dốc Mỏ, lực lượng chức năng đã chặn hàng chục xe máy đi vào rừng. Mới đây, một số gỗ xẻ hộp được lâm tặc cất giấu rải rác ở khu vực Hòn Am cũng bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện, thu giữ.

 

Lực lượng  Kiểm lâm  tuyên truyền,  vận động  người dân xã  Vạn Bình  không tiếp tay cho lâm tặc.
Lực lượng Kiểm lâm tuyên truyền, vận động người dân xã Vạn Bình không tiếp tay cho lâm tặc


Tại khu vực Nghĩa trang Hòn Am (thôn Bình Lộc 2), một số hộ dân xung quanh khẳng định, khoảng 10 ngày nay, các xe chở gỗ đã không còn hoạt động. Những người chuyên đi rừng khai thác gỗ đã bị chặn lại. Chính quyền địa phương thông báo, nếu ai tham gia phá rừng, tiếp tay cho lâm tặc thì sẽ bị cắt các chế độ hỗ trợ...


Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng, nạn khai thác rừng trái phép ở thượng nguồn Vạn Bình chỉ tạm lắng chứ chưa dứt điểm. “Ở đây có nhiều người khai thác rừng trái phép. Kiểm lâm chặn đường Dốc Mỏ thì họ chuyển sang đi đường khác, hoặc chuyển sang khai thác địa bàn các xã khác như khu vực thượng nguồn 2 xã Vạn Phú và Vạn Khánh. Nếu lực lượng chức năng không thường xuyên kiểm tra ở những địa phương này thì chắc chắn nạn phá rừng sẽ tiếp diễn”, một người dân nói.

 

Ông Nguyễn Khương - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh: Từ thông tin Báo Khánh Hòa phản ánh, chi cục đã chỉ đạo ngay Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh tiến hành kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác gỗ; vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng thượng nguồn Vạn Bình. Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh đã điều lực lượng Kiểm lâm từ Trạm Kiểm lâm Đại Lãnh vào chốt chặn tại khu vực Dốc Mỏ. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh. Sau một thời gian ngắn chốt chặn, tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực Vạn Bình đã giảm. Tuy nhiên, các đối tượng đang tìm cách khai thác, vận chuyển gỗ ở địa phương khác. Chi cục sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng thường xuyên truy quét để giữ rừng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng ngang nhiên vận chuyển gỗ lậu bằng xe máy ở xã Vạn Bình rộ lên từ khi con đường Dốc Mỏ đi Suối Hương được san ủi để thực hiện dự án tại Suối Hương. Lợi dụng đường đi thuận lợi, các đối tượng đã khai thác gỗ xẻ hộp có kích thước lớn (chiều dài trên dưới 2m, mặt rộng 25 - 30cm). Trước khi có đường, “thợ rừng” chủ yếu chặt cây nhỏ. Người đi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép không chỉ có dân xã Vạn Bình mà còn ở các địa phương khác. Gỗ lậu được “thợ rừng” khai thác, vận chuyển trót lọt sẽ bán lại cho các xưởng mộc ở thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Bình... để phục vụ nhu cầu xây dựng, làm đồ mộc gia dụng hoặc đóng lồng, bè nuôi tôm hùm, mỗi hộp gỗ được bán với giá từ 600.000 đến 800.000 đồng.


Ông Nguyễn Văn Điện - Đội Phó đội Kiểm lâm cơ động tỉnh cho biết: Trước tình trạng này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm cơ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh và đơn vị chủ rừng tiến hành đóng chốt tại Dốc Mỏ từ ngày 9-6-2015. “Tại đây, chúng tôi xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là: chốt chặn không cho người dân vận chuyển lâm sản trái phép; tuyên truyền, vận động người dân không tham gia khai thác, vận chuyển gỗ lậu; thường xuyên tuần tra, truy quét sâu vào rừng. Mới đây, các lực lượng đã tiến hành tuần tra sâu vào khu vực Suối Gà (khoảnh 3, tiểu khu 16). Qua kiểm tra phát hiện một số cây rừng bị đốn hạ, có 12 gốc cũ và 5 gốc mới. Chúng tôi đã đề nghị các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương tăng cường vận động người dân không tiếp tục khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép”, ông Điện nói.


Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm huyện Vạn Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị chủ rừng để ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại các điểm có nguy cơ xảy ra phá rừng lớn; phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp, không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng khai thác rừng trái phép.


H.L