06:06, 24/06/2015

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Diên Khánh đã triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, tạo việc làm cho lao động, giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo…

Cùng với phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều nguồn lực để hỗ trợ các gia đình chính sách, tạo việc làm cho lao động, giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo…
 
Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người lao động, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết việc làm... Từ năm 2010 đến nay, huyện mở hơn 70 lớp đào tạo nghề cho hơn 2.200 lao động nông thôn. Qua đó, có hơn 80% người học nghề tốt nghiệp có việc làm ổn định, tăng thu nhập, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện lên 59,7%. Huyện còn chú trọng công tác tạo việc làm mới bằng cách vận động các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn ưu tiên tuyển lao động địa phương vào làm việc. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã tạo việc làm mới cho hơn 15.000 người; đồng thời chỉ đạo, phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động, thường xuyên kiểm tra để yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.


Hiện nay, toàn huyện có 1.891 người có công với cách mạng, trong đó 711 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng/năm. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Diên Khánh đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ đối với người có công. Nhờ đó, hầu hết người có công trên địa bàn huyện luôn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân nơi cư trú. Hàng năm, huyện còn cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hơn 800 người có công và hơn 800 cựu chiến binh. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện còn được duy trì bằng những việc làm thiết thực, nổi bật là huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả cao. Mỗi năm, các cấp, ngành, địa phương đã vận động đóng góp được hơn 340 triệu đồng. Từ số tiền này, huyện đã trực tiếp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 162 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng. Công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng cũng nhận được sự quan tâm thiết thực từ các đơn vị, doanh nghiệp.


Ông Võ Văn Nhu, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cho biết, thành quả đáng ghi nhận nhất của huyện là công tác giảm nghèo. Năm 2011, toàn huyện có 2.227 hộ nghèo, chiếm 12,4% dân số; nhưng đến nay, số hộ nghèo giảm còn 765, chiếm 2,27% dân số, vượt 21,7% so với Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Đạt kết quả này là nhờ huyện đã triển khai đồng bộ những biện pháp giảm nghèo chủ yếu như: thực hiện chính sách, dự án tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập; mở các lớp đào tạo nghề phù hợp, tạo điều kiện hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi; xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững... Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 439 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; cấp hơn 19.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo và vận động hơn 90% hộ cận nghèo mua bảo hiểm y tế.


Mặt khác, huyện còn quan tâm thực hiện đồng bộ công tác bảo trợ xã hội cho các đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người bị bệnh tâm thần... Nhờ đó, cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hội dần được nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hiện nay, toàn huyện có 4.096 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng; hàng năm có hơn 3.400 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí...


Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển mạnh mẽ; nâng cao mức sống người dân. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường phát triển hệ thống an sinh xã hội theo định hướng bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người dân. Đó là việc hỗ trợ người dân có việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện việc làm thông qua vay vốn tạo việc làm, tiếp cận thông tin thị trường lao động, dạy nghề; chuyển đổi phương pháp tiếp cận giảm nghèo từ đơn chiều sang đa chiều và tập trung các chính sách vào việc hỗ trợ nguồn lực về sản xuất để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách về đời sống và tiếp cận dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, bảo đảm tối thiểu về: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thông tin... cho người dân.


VĂN GIANG