11:06, 23/06/2015

Quy mô nhỏ, hiệu quả cao

Hội chợ Thương mại nông nghiệp huyện Vạn Ninh lần này tuy có quy mô nhỏ nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao cho đơn vị tổ chức cũng như doanh nghiệp tham gia.

Hội chợ Thương mại nông nghiệp huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) lần này tuy có quy mô nhỏ nhưng vẫn đem lại hiệu quả cao cho đơn vị tổ chức cũng như doanh nghiệp tham gia.


Sức hút cây “thần kỳ”


Chiều 22-6, có mặt tại sân vận động huyện Vạn Ninh, nơi diễn ra Hội chợ Thương mại nông nghiệp huyện Vạn Ninh, chúng tôi nhận thấy không khí tham quan, mua sắm của người dân nơi đây rất nhộn nhịp, dù hội chợ đã bước sang những ngày cuối. Thu hút khách tham quan đông nhất là gian hàng cây giống, hạt giống của Công ty Cây giống Thanh Lâm (tỉnh Bến Tre). Tại đây, mọi người đều dồn sự quan tâm vào một loại cây rất lạ, có cái tên cũng rất đặc biệt - cây “thần kỳ”. Anh Phạm Minh Đức (thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng) vừa mua 1 cây “thần kỳ” liền hái trái cho chúng tôi nếm thử. Nhưng trước khi thưởng thức thứ trái lạ to chưa bằng trái trứng cá, có màu đỏ này, anh Đức hái mấy trái tắc xanh gần đó, rồi “bắt” chúng tôi ăn trước khi nếm trái “thần kỳ”. Khi chúng tôi đang nhăn nhó vì vị chua của tắc xanh, anh Đức liền bảo nếm thử trái “thần kỳ”. Và lạ, chỉ sau vài giây, vị chua của tắc lập tức biến mất, thay vào đó là vị ngọt nhẹ pha lẫn vị chua thanh. Đặc biệt hơn, sau khi ăn trái “thần kỳ”, chúng tôi lại có thể ăn hết 1 trái tắc xanh mà vẫn có cảm giác ngọt!

 

Người dân mua cây “thần kỳ” tại hội chợ.
Người dân mua cây “thần kỳ” tại hội chợ


Theo ông Nguyễn Đình Sơn Gia, chủ gian hàng cây giống nói trên, loại cây “thần kỳ” có xuất xứ từ vùng Tây Phi, du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, vì rất khó nhân giống nên đến nay, loại cây đặc biệt này vẫn còn xa lạ với người dân nhiều tỉnh, thành trong nước. “Hội chợ diễn ra đã được 6 ngày và ngày nào tôi cũng bán được rất nhiều cây ăn trái giống mới, nhiều nhất là cây “thần kỳ” với khoảng hơn 400 cây”, ông Gia nói. Được biết, giá bán một cây “thần kỳ” 4 năm tuổi đã bắt đầu cho trái, cao gần 1m khoảng 500.000 đồng; cây 2 năm tuổi, cao khoảng 40cm có giá 200.000 đồng. Vì giá hơi cao nên tuy nhiều người rất thích nhưng vẫn không mua.   

Tín hiệu vui cho nhiều doanh nghiệp


Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thương mại TVC (TP. Hồ Chí Minh), đây là lần thứ hai công ty tổ chức hội chợ về lĩnh vực này tại huyện Vạn Ninh. Hội chợ lần này có quy mô nhỏ hơn lần trước, chỉ có 50 gian hàng với các nhóm hàng cây giống ăn trái, máy sản xuất nông nghiệp, may mặc, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng... của các công ty chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Nguyên và TP. Hồ Chí Minh, miền Tây Nam Bộ. Dù vậy, do được tổ chức dài ngày, lượng người đến tham quan, mua sắm lớn nên đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị tham gia hội chợ đều tỏ ra hài lòng với kết quả thu được.


Ông Triệu Minh Quyền, đại diện Công ty Tâm Phúc Hưng (tỉnh Tây Ninh) nói: “Tham gia hội chợ lần này, công ty chúng tôi mang đến 2 nhóm sản phẩm là bánh kẹo và muối tôm, là đặc sản của Tây Ninh. Ban đầu, chúng tôi xác định mục đích chính là để chào hàng và tìm kiếm đại lý phân phối. Tuy nhiên, đến hôm nay, ngoài việc đã ký hợp đồng với 4 đại lý bên ngoài, doanh số bán lẻ tại hội chợ cũng đạt khá nên chúng tôi cảm thấy rất thành công”. Còn bà Nguyễn Thị Thu, đại diện Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan (tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Hội chợ có quy mô không lớn, hơn nữa lần này công ty cũng mang đến nhiều sản phẩm mới nên ngay từ đầu chúng tôi chỉ xác định cơ bản là để chào hàng. Vậy nhưng, doanh số bán lẻ đến hôm nay đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đưa ra trước khi tham gia hội chợ”.


Ông Bùi Văn Hinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại TVC cho biết: “Đến thời điểm này, tuy hội chợ chưa kết thúc nhưng có thể nói rất thành công. Đặc biệt lần này, các doanh nghiệp tham gia đều chào hàng các sản phẩm mới nhưng đã tìm kiếm được các đại lý phân phối cho mình. Từ thành công này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức hội chợ tương tự tại các huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.


NAM ANH - ĐÌNH LÂM