
Ngày 22-9, tại khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Hội ái mộ Yersin đã tổ chức lễ kỷ niệm 151 năm ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin (22/9/1863 -2/9/2014). Đến dự có ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
Ngày 22-9, tại khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang, Hội ái mộ Yersin đã tổ chức lễ kỷ niệm 151 năm ngày sinh nhà bác học Alexandre Yersin (22/9/1863 -2/9/2014). Đến dự có ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
![]() |
| Ông Lê Thanh Quang (bìa trái) thăm quan triển lãm tem và tư liệu về ông Yersin |
Tại lễ kỷ niệm, quan khách được xem video về cuộc đời ông Yersin (tên thân mật là ông Năm), giới thiệu các bộ sưu tập tem về ông Yersin, xem triển lãm tem và các kỷ vật của ông.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý truy tặng danh hiệu công dân danh dự đối với ông Yersin theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
Cũng tại buổi lễ, ông Lê Thanh Quang đã tặng kỷ niệm chương cho 3 tác giả của 3 bộ sưu tập tem tốt nhất về Yersin, gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Kim, ông Ngụy Như Ánh và ông Đặng Anh Tuấn; ông Đống Lương Sơn, Tổng Giám đốc khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tặng 50 triệu đồng ủng hộ Hội ái mộ Yersin.
|
Ông Lê Thanh Quang (bìa trái) tặng kỷ niệm chương cho các tác giả có bộ sưu tập tem về ông Yersin |
GS.TSKH Nguyễn Thị Thế Trâm, Chủ tịch Hội ái mộ Yersin, cho biết: “Sinh ra ở Thụy Sĩ, lớn lên ở Pháp nhưng phần lớn cuộc đời và tình cảm ông Yersin dành cho Việt Nam. Với những công trình khoa học về ý tế vỹ đại, với những công lao to lớn và tâm hồn cao thượng, ông Yersin xứng đáng được tôn vinh. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ và phát huy những tài sản khoa học và giá trị nhân văn mà ông để lại”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Thân cho rằng mỗi người cần giữ gìn và tôn vinh di sản quý giá mà ông Yersin để lại; quảng bá rộng rãi cho bạn bè trên thế giới về tài năng, đức độ nhân nghĩa sáng ngời của ông Yersin cũng như lưu truyền cho nhiều thế hệ mai sau, để ông được sống mãi trong lòng người Việt.
VĂN KỲ






