11:09, 21/09/2014

Người dân xóm nhà chồ phường Vĩnh Phước: Mong được di dời

Những năm qua, người dân ở khu nhà chồ cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) phải sống chung với ngập úng và nỗi lo nhà sập mỗi khi mùa mưa bão tới. Bà con nơi đây mong sớm được giải tỏa, tái định cư để ổn định cuộc sống.

Những năm qua, người dân ở khu nhà chồ cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước (TP. Nha Trang) phải sống chung với ngập úng và nỗi lo nhà sập mỗi khi mùa mưa bão tới. Bà con nơi đây mong sớm được giải tỏa, tái định cư để ổn định cuộc sống.


Năm nào cũng có nhà sập


Chị Võ Thị Thuận ở tổ 6 Hà Ra gần 30 năm nay cho biết, trước đây nhà chị ở bên trong khu dân cư cồn Nhất Trí, vốn là một cù lao giữa sông Cái; cạnh nhà chị về phía bờ sông còn có 2 căn nhà nữa. Tuy nhiên, cách đây mấy năm, 2 căn nhà này đã bị sóng đánh sập, nhà chị giáp sông, trở thành vật chắn sóng cho các ngôi nhà bên trong. Mùa mưa năm ngoái, tuy đã dùng dây chằng néo vách, bao cát gia cố các mái tôn nhưng những ngày gió lớn, sóng cao từ hướng biển đánh vào căn nhà kêu răng rắc. Mỗi lần như vậy, gia đình chị phải đi ở nhờ nhà hàng xóm, người thân. Có khi về lại, căn nhà đã bị sóng đánh bứt vách, sập hơn một nửa phía ngoài mép sông. “Ở đây khổ lắm, năm nào mùa mưa cũng phải chạy, nhà cửa bị sóng đánh sập, phải sửa chữa nhiều lần, tốn tiền lắm” - chị Thuận nói.


Anh Lâm Thành Diệu, hàng xóm của chị Thuận cũng cho biết, nhà anh không ở cạnh mép sông như nhà chị Thuận, nhưng lại ở trên bãi cát bồi. Mỗi khi thủy triều lên, lối đi vào nhà nước ngập hơn đầu gối. Gia đình anh và những nhà láng giềng phải góp tiền làm cầu ván dọc lối đi để chống ngập. Tuy nhiên, do nhà ở mật độ dày đặc, khi triều xuống nước không thoát hết được, ứ đọng lại thành vũng, cộng với rác thải, nước thải sinh hoạt nên môi trường ô nhiễm, sinh muỗi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. “Gia đình tôi trước đây có gần 10 người, nhưng sống ở đây cực quá nên phải chuyển sang nơi khác ở. Còn vợ chồng tôi vẫn bám trụ ở đây là để tiện đi biển. Ở đây nắng hay mưa đều nơm nớp lo, nắng lo nhà cháy, mưa lo sóng đánh sập nhà. Môi trường ô nhiễm, đường sá chật hẹp, xe máy tránh nhau không được. Muốn vào nhà mọi người phải gửi xe máy đầu xóm tốn gần 100.000 đồng/chiếc/tháng, sau đó đi bộ vào. Buổi sáng học sinh đi học, người lớn đi làm, thường xuyên xảy ra tắc đường” - anh Diệu kể.

 

Xóm nhà chồ ở tổ 6 Hà Ra thường xuyên có nhà sập vào mùa mưa bão.
Xóm nhà chồ ở tổ 6 Hà Ra thường xuyên có nhà sập vào mùa mưa bão.


Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết: khu vực cồn Nhất Trí có 7 tổ dân phố với hơn 1.500 hộ dân. Đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn vì khu vực này thấp hơn đường 2-4, lại bị ảnh hưởng bởi triều cường, nhiều hẻm không có hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ngập úng, ô nhiễm. Toàn bộ khu vực có 203 hộ sinh sống trên nhà chồ. Trong đó, có 60 hộ ở tổ 6 Hà Ra là nguy hiểm nhất vì nằm ở mép ngoài, chịu tác động trực tiếp của sóng biển từ cửa sông Cái. Tuy năm nào người dân cũng tốn tiền gia cố, sửa chữa nhưng vẫn có vài căn nhà bị sóng đánh sập, thậm chí có năm sập đến 49 nhà.


Chưa có kinh phí để triển khai


Do cuộc sống bất an nên nhiều hộ dân tại tổ 6 Hà Ra đã nhiều lần kiến nghị Nhà nước sớm giải tỏa, bố trí tái định cư nơi khác để bà con ổn định cuộc sống.


Ông Huỳnh Kỳ Trầm - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh cho biết, khu vực tổ 6 Hà Ra - Vĩnh Phước và cả khu vực cồn Nhất Trí thuộc quy hoạch Dự án Chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, TP. Nha Trang. Dự án tại cồn Nhất Trí bắt đầu từ năm 2003, tuy nhiên do khó khăn về kinh phí nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nếu dự án được đầu tư hoàn chỉnh (bao gồm chỉnh trang toàn khu vực cồn Nhất Trí và bờ kè) thì số vốn dự kiến lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng. Đây là số tiền quá lớn, tỉnh chưa cân đối được nên chưa biết bao giờ dự án mới được đầu tư. Năm 2013, có khoảng 20 hộ có nhà chồ nằm trong khu vực nguy hiểm đã tự nguyện xin được di dời tái định cư trước. Tỉnh đã cho chủ trương, UBND TP. Nha Trang đang triển khai các thủ tục theo quy định, trên cơ sở quỹ đất tái định cư hiện có của thành phố để xét giải quyết, tái định cư cho các hộ dân, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.


Hiện Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh đang nghiên cứu lập phương án giữ lại các cụm dân cư ven trục đường chính, chỉnh trang, xây dựng lại các khu vực phía bên trong và ưu tiên xây dựng kè sông Cái. Tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư để dự án sớm triển khai. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một bộ phận người dân có nhà cửa ổn định không muốn di dời. Vì thế, dự án đang rất cần sự đồng thuận của người dân. Trước mắt, trong vùng quy hoạch dự án, người dân nào có nguyện vọng tái định cư trước, tỉnh sẽ ưu tiên giải quyết. “Dự án này cần được triển khai sớm, vì hiện nay môi trường khu vực nhà chồ sát mép sông bị ô nhiễm trầm trọng. Nếu để kéo dài sẽ làm ô nhiễm nước biển vịnh Nha Trang, đặc biệt là khu vực cửa sông Cái” - ông Trầm cho biết.


Minh Thiết