10:09, 22/09/2014

Giúp nhau phát triển kinh tế

Bằng nghị lực của người lính, những năm qua, mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã phấn đấu góp một phần công sức của mình để xây dựng đời sống hội viên ngày càng phát triển.

Bằng nghị lực của người lính, những năm qua, mỗi hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã phấn đấu góp một phần công sức của mình để xây dựng đời sống hội viên ngày càng phát triển.


Anh Lê Văn Hên - hội viên CCB xã Vạn Hưng không chỉ gương mẫu trong các phong trào của Hội mà còn được nhiều hội viên cảm phục vì sự chịu khó, vươn lên làm giàu. Trước đây, tuy cần mẫn làm ruộng, nuôi heo... nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám anh Hên. Cuộc sống gia đình anh luôn thiếu trước hụt sau.  Không chịu khuất phục trước khó khăn, năm 1999, với số vốn ít ỏi của gia đình và vay Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Hên đã thuê 2.500m2 tại Dốc Đá Trắng và tự đào ao nuôi tôm. Nhờ cần cù, chịu khó chăm sóc và gặp thời tiết thuận lợi nên những vụ tôm của anh luôn cho thu nhập ổn định. Không dừng lại ở đó, năm 2004, thấy phong trào làm muối phát triển, anh Hên đã mạnh dạn mua 4ha đất gần biển, thuê nhân công cải tạo để sản xuất muối; đồng thời, thuê 2ha ruộng để trồng lúa. Bình quân mỗi năm sau khi trừ hết chi phí, gia đình anh thu nhập hơn 300 triệu đồng. Anh Hên chia sẻ: “Đã từng là người lính, giờ ở thời bình nên bản thân tôi xác định làm kinh tế cũng là nhiệm vụ, không những chăm chỉ là đủ mà cần phải có sự quyết tâm mới có kết quả tốt”.

 

1
Cựu chiến binh chăm lo phát triển kinh tế.


Cũng như anh Hên, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, CCB Phạm Văn Quang, ở thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn quyết tâm làm kinh tế để thoát nghèo. Anh Quang cho biết: “Không vốn, không nghề nghiệp, tôi chịu khó đi làm thợ hồ. Sau hơn 5 năm làm thợ, bản thân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật nên tôi mạnh dạn nhận nhà để xây dựng. Nhờ có uy tín của một người từng nằm trong quân ngũ, nên lúc nào tôi cũng có việc, mỗi tháng bình quân trừ hết chi phí, tôi cũng kiếm được 9 - 10 triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương, xây được nhà ở khang trang cho gia đình”. Theo ông Đậu Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Sơn, tuy là xã miền núi nhưng Hội CCB xã Xuân Sơn là một trong số ít hội CCB cơ sở ở huyện không còn hội viên nằm trong diện nghèo. Những năm qua, Hội CCB xã tập trung đẩy mạnh các chương trình như đào tạo nghề, tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để mua mía giống, bò lai, phát triển vườn đồi. Nhờ đó, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả. Đặc biệt, từ phong trào này đã xuất hiện nhiều hội viên là tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.


Được biết, để thực hiện có hiệu quả phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội CCB huyện Vạn Ninh đều chỉ đạo 19 cơ sở hội khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống cũng như nhu cầu việc làm của hội viên. Từ đó có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ hội viên và giao chỉ tiêu cho từng cơ sở hội phấn đấu giảm từ 2 đến 3 hộ nghèo; đây cũng là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua hàng năm. Từ năm 2010 đến nay, đã có 3.400 lượt hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền hơn 15 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Ông Tống Văn Khoảnh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Vạn Ninh cho biết, những năm qua, điểm nổi bật trong công tác giúp hội viên phát triển kinh tế là các cấp hội cơ sở đã có những cách làm thiết thực, giúp hội viên thay đổi được cách nghĩ, cách làm; mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tế. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất rất hiệu quả như: cải tạo vườn tạp ở xã Xuân Sơn, phát triển đàn bò lai của Hội CCB xã Vạn Bình, nuôi tôm hùm ở xã đảo Vạn Thạnh… với thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng và giải quyết làm cho hàng trăm lao động địa phương; góp phần nâng cao đời sống hội viên. Đến nay toàn huyện chỉ còn 0,78% hộ nghèo, số hội viên khá, giàu tăng mạnh.


 Văn Dư