08:05, 28/05/2014

Kiếm tiền tỷ trên đất đồi

Cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Văn Quý, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã mạnh dạn đưa các giống mía mới về trồng rồi nhân rộng cho các hộ dân ở địa phương. Nhờ đó, ông đã giúp nhiều hộ dân trong xã thoát nghèo…

Cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Văn Quý, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã mạnh dạn đưa các giống mía mới về trồng rồi nhân rộng cho các hộ dân ở địa phương. Nhờ đó, ông đã giúp nhiều hộ dân trong xã thoát nghèo…


Ông Quý kể, năm 1989, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về địa phương mưu sinh với hai bàn tay trắng. Không bó tay trước hoàn cảnh, ông quyết tâm vươn lên, làm giàu chính đáng. Không có đất sản xuất, ông lên đồi khai hoang phục hóa vài sào đất rồi đưa cây mía vào trồng thử nghiệm. Ngày ngày lăn lộn không quản nắng mưa, cây mía đã không phụ công sức người trồng, năng suất vụ sau luôn cao hơn vụ trước. Từ cây mía, ông Quý tích lũy được một số vốn trang trải cho cuộc sống và mua đất làm nhà, đồng thời mua thêm vài héc-ta đất trồng mía. Lúc này, nhiều nhà máy đường công suất lớn mọc lên, nhu cầu nguyên liệu mía tăng cao, nên ông tiếp tục đầu tư mua và thuê thêm đất trồng mía.

 

                                                           Ông Nguyễn Văn Quý bên vườn giống mía mới mà ông đang trồng thử nghiệm.
Ông Nguyễn Văn Quý bên vườn giống mía mới mà ông đang trồng thử nghiệm.


Quá trình trồng mía, ông nhận ra giống mía quê ông trồng lâu nay cho năng suất thấp, ước chỉ đạt 35 - 40 tấn/ha, chữ đường thấp. “Qua tìm hiểu, tôi biết giống mía Thái Lan loại K95-156 được trồng ở Bình Dương cho năng suất, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu hại, chịu hạn, ít bị đổ ngã, lưu gốc tốt. Vì vậy, tôi đưa giống mía này về Diên Xuân trồng. Được Nhà máy Đường Ninh Hòa giúp đỡ, tôi vừa nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật, rồi lại qua Thái Lan tiếp thu công nghệ tạo giống và chăm sóc. Giống mía mới trồng trên 30ha liên tiếp bội thu, trong vụ đầu năng suất đạt từ 80 đến 100 tấn/ha, cao gấp đôi sản lượng giống mía cũ và cho chữ đường cao (11%), thu lãi trên 1 tỷ đồng”, ông Quý chia sẻ.


Thấy giống mía mới có hiệu quả, ông Quý chuyển giao kỹ thuật, cung cấp giống cho người dân trong xã cùng làm. Nhờ đó, đến nay, toàn xã có trên 400ha mía. Đặc biệt, giống mía do ông Quý đưa về không chỉ phát triển trong xã mà còn lan rộng đến huyện Khánh Vĩnh và vùng mía xã Ninh Sim, Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa)... góp phần giúp người dân có thu nhập ổn định. Mới đây, ông tiếp tục tiên phong đưa giống mía K8892, Suphan buZi 7, KBS... từ Thái Lan về trồng thử nghiệm. Hiện các giống mía này phát triển khá tốt. Chờ tổng kết vụ, ông sẽ chuyển giao, nhân rộng cho nông dân cùng trồng.  


Sau 20 năm trồng mía, đến nay, gia đình ông Quý đã có 32ha mía (trong đó đất mua 28ha và đất thuê 4ha), hàng năm thu lãi gần 1 tỷ đồng, giải quyết lao động thường xuyên cho hơn 20 người, lúc thời vụ trên 60 người. Ngoài trồng mía, ông còn phát triển đàn bò sinh sản và bò kéo phục vụ nông nghiệp. Từ vài con, đến nay ông đã có hơn 60 con bò. Hàng năm, ông trích 30 triệu đồng để làm việc thiện tại địa phương, giúp trên 20 hộ nghèo, hộ khó khăn trong xã bằng hình thức cho mượn vốn không thu lãi hoặc lấy lãi thấp, giúp cây giống, vật nuôi, phương tiện làm đất, vận chuyển mía...


Những việc làm của ông Quý được người dân trong xã ghi nhận, ông đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND xã Diên Xuân. Ông cũng là CCB gương mẫu, sản xuất giỏi cấp Trung ương, nhiều năm liền được các cấp Hội CCB, Hội Nông dân tặng giấy khen, bằng khen.


VĂN NGUYỄN