10:02, 06/02/2014

Tàu, xe sau Tết: Không quá căng thẳng

Thời gian nghỉ Tết kéo dài, nhu cầu đi lại của người dân có tăng nhưng không quá tập trung, các doanh nghiệp vận tải chủ động trong việc tăng xe, tăng tuyến… là những nguyên nhân khiến tình hình tàu, xe sau Tết không quá căng thẳng.

Thời gian nghỉ Tết kéo dài, nhu cầu đi lại của người dân có tăng nhưng không quá tập trung, các doanh nghiệp vận tải chủ động trong việc tăng xe, tăng tuyến… là những nguyên nhân khiến tình hình tàu, xe sau Tết không quá căng thẳng.


Tuy chưa phải là thời gian cao điểm về đi lại sau dịp Tết Giáp Ngọ, nhưng các ngày 5, 6-2 (tức mùng 6, 7 tháng Giêng âm lịch), vé tàu, xe tuyến Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh đã được bán hết. Trong khi các tuyến tàu, xe từ Nha Trang đi các tỉnh phía Bắc như: Đà Nẵng, Huế, Vinh, Hà Nội... vẫn còn khá nhiều chỗ. Có mặt tại Ga Nha Trang chiều 6-2 (tức mùng 7 Tết), chúng tôi thấy có rất ít hành khách xếp hàng mua vé tại quầy. Trong số 10 hành khách đợi mua vé, có đến 6 người hỏi mua vé tàu các chuyến khởi hành từ Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo một nhân viên bán vé, hiện tất cả các tàu có vé từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh vào các ngày từ 5 đến 9-2 (tức mùng 6 đến mùng 10 Tết) như: SE 1, 3, 5, 7; TN 1, 2; STN 1, 2...  đều không còn vé. Chỉ có một số ít hành khách chờ mua vé đi trong ngày (vé ghế phụ hoặc trả lại), còn hầu hết là hành khách đã đặt vé từ trước Tết thông qua các đại lý, hoặc các hình thức bán vé qua mạng... Cũng như mọi năm, từ nay đến hết ngày 15-2, ngành Đường sắt phụ thu 20% phí so với ngày thường nên giá vé dao động từ 250.000 - 650.000 đồng tùy theo chất lượng, dịch vụ các chuyến tàu.

 

Các chuyến xe khởi hành từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh đang chờ xuất hành tại Bến xe phía Nam.
Các chuyến xe khởi hành từ Nha Trang đến TP. Hồ Chí Minh đang chờ xuất hành tại Bến xe phía Nam.


Tại Bến xe phía Nam TP. Nha Trang, năm nay tuy lượng khách tăng hơn 10% so với mọi năm và vé xe của các đơn vị dịch vụ vận tải hành khách có thương hiệu như: Phương Trang, Hà Linh, Quang Hạnh, Cúc Tùng, Liên Hưng... đều đã được bán hết nhưng không xảy ra tình trạng “sốt” vé và giá vé cũng ổn định. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Trọng, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ vận tải Khánh Hòa cho biết: “Hiện các ngày cao điểm sau Tết (từ mùng 6 đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch), vé xe đi các tỉnh vẫn được đảm bảo. Lượng hành khách xuất bến trên các chuyến xe vào những ngày cao điểm dao động từ 5.000 đến 10.000 lượt người”. Theo ông Trọng, so với những năm trước, tình hình vé xe sau Tết năm nay không quá căng thẳng. Nguyên nhân là do năm nay thời gian nghỉ Tết dài nên lượng khách đi xe được chia đều cho các ngày. Bên cạnh đó, ngay từ thời điểm trước Tết, nhằm hạn chế tình trạng khan hiếm vé xe dẫn đến tăng giá vé vô tội vạ, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tại bến tăng xe, tăng chuyến để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. “Hiện mỗi ngày, bến xe có khoảng 60 - 65 nốt tài đi các tuyến phía Nam, 20 nốt tài đi các tuyến phía Bắc và riêng khu vực trong tỉnh như Ninh Hòa, Cam Ranh cũng có từ 15 - 20 nốt tài xuất bến. Về giá vé, thực hiện theo quy định chung, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải tại bến tăng giá từ 20 - 60% so với ngày thường nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức từ 350.000 - 450.000 đồng/vé”, ông Trọng nói.


Phúc Hiếu