
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Khánh Hòa nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) 4-10, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Khánh Hòa nhân ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) 4-10, Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hưởng ứng ngày toàn dân PCCC, Công an tỉnh đang mở đợt tuyên truyền sâu rộng về PCCC trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đợt tuyên truyền nhằm giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân chủ động nắm tình hình, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.
- Thưa đồng chí, hiện ở Khánh Hòa có những nguy cơ cháy nổ nào?
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh. |
- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh tuy không xảy ra các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, nhưng qua kiểm tra thực tế tại các chợ, chung cư cũ trên địa bàn tỉnh cho thấy nguy cơ cháy nổ rất cao. Tại các chợ như chợ Đầm, Xóm Mới, Bình Tân (TP. Nha Trang) hay các chợ khác trên địa bàn tỉnh, do bất cập trong quy hoạch, hệ thống chữa cháy, sắp xếp ngành hàng không theo quy chuẩn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Đối với các chung cư, nhất là chung cư cũ như: Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiệt Thuật (TP. Nha Trang), khi thiết kế tuy có hệ thống chữa cháy nhưng sau nhiều năm đưa vào sử dụng hiện không có kinh phí sửa chữa, hệ thống PCCC hầu như tê liệt, không hoạt động. Bên cạnh đó, tuy được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về công tác PCCC nhưng ý thức của người dân về công tác PCCC chưa cao.
- Đối với các trung tâm thương mại, khách sạn cao tầng, công tác PCCC có đảm bảo, thưa đồng chí?
- Các đơn vị này chủ yếu kinh doanh du lịch, nguồn nhiệt ít, khi xây dựng đã chú trọng đến hệ thống PCCC tự động theo quy chuẩn nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây cháy. Do vậy, để công tác PCCC đi vào nề nếp, chúng tôi khuyến cáo các đơn vị không được lơ là công tác này, bởi công tác PCCC là của toàn dân chứ không phải chỉ của lực lượng Công an.
Theo quy luật, các vụ cháy thường xuất phát từ các đám cháy nhỏ, nếu phát hiện sớm thì việc dập tắt đám cháy rất dễ dàng. Ngược lại, nếu không được phát hiện kịp thời thì đám cháy nhỏ sẽ thành đám cháy lớn. Vì thế, để nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC, yếu tố con người vẫn là quan trọng, nhất là lực lượng chữa cháy ở cơ sở.
- Xin cảm ơn đồng chí!
THÀNH LONG (Thực hiện)




