
Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức kiểm tra thực hành bay tốt nghiệp, kết thúc mùa huấn luyện bay năm 2013. Đây là năm nhà trường hoàn thành khóa huấn luyện bay sớm nhất từ trước đến nay.
Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức kiểm tra thực hành bay tốt nghiệp, kết thúc mùa huấn luyện bay năm 2013. Đây là năm nhà trường hoàn thành khóa huấn luyện bay sớm nhất từ trước đến nay.
Theo đánh giá của các giảng viên, người trực tiếp kèm cặp học viên thực hành bay, qua kiểm tra lý thuyết các bài bay và lý thuyết các chuyên ngành, các học viên đều nắm chắc. Do đó, trong quá trình thực hành bay, học viên đã nhanh chóng tiếp thu và làm chủ được kỹ thuật lái cũng như xử lý tốt các tình huống bất trắc. Trong ban bay thực hành thi tốt nghiệp, các học viên phi công của Trung đoàn 910 đã hoàn thành tốt các nội dung: Cất cánh, hạ cánh, lập vòng kín, lập vòng bắn, giữ số liệu, ngắm bắn và thoát ly cũng như kỹ năng sử dụng các thiết bị buồng lái, dẫn đường, thông tin và xử lý bất trắc trên không... Kết thúc khóa huấn luyện, 100% học viên thi thực hành bay tốt nghiệp quốc gia đạt khá, giỏi và xuất sắc; trong đó có 27,8% đạt xuất sắc, 55,5% đạt loại giỏi.
Đại tá Dương Hồng Trường, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910 cho biết: “Để hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện bay năm 2013, cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình, quy trình đào tạo, đơn vị luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đào tạo của cấp trên; tích cực, chủ động trong công tác huấn luyện bay, thường xuyên nắm chắc đặc điểm tình hình thời tiết cũng như từng đối tượng đào tạo và các trang bị, phương tiện bảo đảm để xây dựng kế hoạch bay, tổ chức bay chặt chẽ, khoa học. Mặt khác, lấy chất lượng học viên tốt nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng công tác huấn luyện đào tạo, coi công tác bảo đảm an toàn bay và đảm bảo kỹ thuật hàng không là điều kiện quan trọng hàng đầu để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ”.
![]() |
| Các học viên tiếp thu máy bay chuẩn bị huấn luyện. |
Được biết, trước khi kết thúc khóa huấn luyện, Trung đoàn 910 đã tổ chức thực hành thành công hai bài bay: Biên đội cất, hạ cánh và biên đội nhào lộn thấp cho các giảng viên, phi công cấp 1 sau nhiều năm gián đoạn không tổ chức bay. Theo kế hoạch, thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục tổ chức thực hành bài bay mới: Chặn kích trên không cho các giảng viên để làm cơ sở đào tạo cho học viên sau này, bảo đảm khi học viên tốt nghiệp ra trường trên loại máy bay L-39 có thể độc lập chiến đấu.
Hiện tại, Trung đoàn 920 cũng đã hoàn thành 97,3% kế hoạch bay trong năm. Học viên phi công tốt nghiệp đạt 100% khá, giỏi và đã thực hành bay đủ giờ, đủ chuyến cùng với các khoa mục bay theo kế hoạch. Thượng tá Phan Đăng Thạnh, Chính ủy Trung đoàn 920 chia sẻ: “Các học viên phi công quân sự khóa K39 đã được đơn vị huấn luyện các bài bay cơ bản theo đúng quy trình và chương trình đào tạo. Học viên tốt nghiệp đều nắm chắc kiến thức chuyên ngành và biết vận dụng lý thuyết vào thực hành bay. Trong quá trình tổ chức huấn luyện bay, các cán bộ phi đội, biên đội và cán bộ quản lý học viên đều có mặt thường xuyên để theo dõi, giúp đỡ học viên, duy trì kỷ luật huấn luyện, rút kinh nghiệm và kiểm tra an toàn sau mỗi chuyến bay... Đây cũng là năm Trung đoàn hoàn thành chương trình đào tạo giảng viên bay mới, bay nâng cao cho cán bộ, giảng viên bảo đảm an toàn, chất lượng”.
Một mùa huấn luyện bay cho học viên đã qua, thời gian còn lại của năm 2013, nhà trường tổ chức bay nâng cao cho các giảng viên và đào tạo giảng viên mới bổ sung cho đội ngũ giảng viên bay của hai trung đoàn. Sau những nỗ lực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cùng với các phòng, ban và giảng viên bay, 100% học viên đã tốt nghiệp trên hai loại máy bay L-39 và Iak-52 để chuyển sang thực hành bay trên các loại máy bay hiện đại hơn.
MẠNH HÙNG - MAI ĐÔNG



