
Nằm ở trung tâm TP. Nha Trang, nhưng thời gian qua, nhiều khu dân cư ở phường Phước Hòa liên tục bị ngập mỗi khi trời mưa, gây khó khăn cho đời sống người dân, tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. ..
Nằm ở trung tâm TP. Nha Trang, nhưng thời gian qua, nhiều khu dân cư ở phường Phước Hòa liên tục bị ngập mỗi khi trời mưa, gây khó khăn cho đời sống người dân, tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để vấn đề này.
Nước mưa tràn vào nhà dân
Sau trận mưa không dài chiều 26-9, nhiều con đường tại phường Phước Hòa bị ngập nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường nhỏ như: Tản Viên, Hương Sơn, Hát Giang, Trần Thị Tính, Chí Linh... bị ngập từ 0,4 - 0,6m, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều đường lớn, mới được đầu tư mở rộng, nâng cấp như Trần Nhật Duật, Hồng Lĩnh, Cửu Long cũng trong tình trạng tương tự. Nước ngập đục ngầu lẫn rác thải, bốc mùi hôi chảy tràn vào nhà dân 2 bên đường. Người dân đã dùng bao xi măng, bao tải, ván gỗ để be bờ, ngăn nước ngay trước cổng nhà, nhưng nước vẫn tràn vào.
![]() |
| Nước ngập trên đường Chí Linh do cơn mưa chiều 26-9. |
Bà Võ Thị Hiệp, nhà ở đường Chí Linh, phía sau Trung tâm Thể dục thể thao TP. Nha Trang cho biết, gia đình bà ở khu vực này đã hơn 30 năm, khi trung tâm này còn là bãi đất trống. Đây là khu vực trũng, tụ nước của cả vùng. Mấy năm gần đây, cứ mỗi lần mưa là cả con đường Chí Linh bị ngập, mức độ năm sau ngập sâu hơn năm trước. Tình trạng này làm gia đình bà rất khổ sở, vì cứ mưa là cả nhà phải thay nhau trực nước, đắp bờ bao để chống nước tràn vào nhà. “Nhiều lần đi vắng, về không kịp là nước tràn vào nhà ngập hết đồ đạc, hỏng hết đồ dùng” - bà Hiệp nói. Còn ông Nguyễn Hoành, ở đường Hoàn Kiếm bức xúc: “Mỗi lần mưa, dòng nước hôi từ ngoài đường cùng với rác thải tràn vào sân nhà tôi. Chúng tôi và người dân xung quanh đây phải be bờ, tát nước, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, khó khăn nhất là việc đưa đón các cháu nhỏ đi học”. Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch UBND phường Phước Hòa cho biết: Mỗi khi mưa xuống, nhiều khu dân cư trong phường bị ngập úng đang là vấn đề nan giải của địa phương. Ngập úng không chỉ làm ảnh hưởng đến đời sống, thiệt hại tài sản của người dân mà còn có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, phường đã có hơn 40 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết.
Theo ông Ngọc, nguyên nhân của tình trạng này do phường Phước Hòa có địa hình tương đối thấp so với các phường xung quanh như Phước Hải, Phước Tiến, Tân Lập. Trong khi đó, nhiều tuyến đường như: Tản Viên, Hương Sơn, Hát Giang, Trần Thị Tính... lại là những đường nhỏ, không có cống thoát nước nên nước mưa thoát bằng cách tự chảy. Nay lại thêm nhiều đường xung quanh được nâng cấp nên các khu dân cư này trở thành vùng trũng. Một số đường khác như Chí Linh, Hồ Xuân Hương, cống thoát nước quá nhỏ hoặc có cao trình thấp hơn các hệ thống cống đầu mối nên việc thoát nước rất khó khăn. Một số hệ thống thu gom nước thải trên đường Nhị Hà, Vân Đồn do Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang đầu tư, đang thi công, chưa hoàn thiện việc đấu nối cũng gây khó khăn cho việc thoát nước mưa trên địa bàn.
Giải pháp tạm thời
Bà Lý Ngọc Dung, Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang cho biết: Do hệ thống cống thoát nước đang thi công, chưa hoàn thiện nên có tình trạng úng, ngập cục bộ tại một số khu vực dự án đang thi công mỗi khi trời mưa. Vì vậy, để khắc phục, Ban quản lý Dự án đã yêu cầu nhà thầu tăng cường thời gian thi công từ 8 giờ lên 15 giờ/ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, rác, xà bần được vận chuyển trong ngày; bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo và người phân luồng giao thông để phòng ngừa tai nạn. Ngoài ra, để tránh tình trạng ngập lụt, dự án còn tổ chức nạo vét các hố ga thu nước. Tại các tuyến đường Vân Đồn, Nhị Hà còn đặt các máy bơm công suất từ 300m3/giờ đến 900m3/giờ để bơm trung chuyển khi trời mưa.
![]() |
| Dự án cải thiện Vệ sinh môi trường đặt máy bơm chống ngập tại đường Vân Đồn. |
Tuy vậy, đây chỉ là các giải pháp đối với các tuyến đường bị ngập úng tạm thời do thi công Dự án cải thiện vệ sinh môi trường, còn các khu vực bị ngập khác tại phường Phước Hòa vẫn chưa có giải pháp hiệu quả. Theo ông Trần Văn Ngọc, để các khu vực này không bị ngập úng khi trời mưa phải có hệ thống thoát nước được đấu nối đồng bộ. Tuy nhiên, trên địa bàn phường hiện có nhiều đường phố hẹp, chỉ rộng từ 4 - 6m, không có hệ thống thoát nước, chỉ được rải lớp nhựa mỏng từ 20 năm trước, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Chính quyền địa phương rất muốn nâng cấp, mở rộng các tuyến đường này kết hợp với lắp đặt hệ thống cống thoát nước để khắc phục tình trạng úng ngập mỗi khi trời mưa nhưng do diện tích nhà, đất của nhiều người dân nhỏ, hẹp, rất khó vận động người dân tình nguyện hiến đất mở đường. Mặt khác, do kết cấu địa chất tại khu vực phường Phước Hòa là đất cát, phía dưới có nước ngầm, đường phố lại hẹp nên việc thi công để lắp đặt hệ thống cống thoát nước rất khó khăn.
Mùa mưa đang đến gần, chắc chắn người dân phường Phước Hòa sẽ phải tiếp tục đối mặt với khó khăn do ngập úng gây ra. Để giải quyết tình trạng ngập úng hiệu quả, chính quyền phường đang tăng cường vận động nhân dân thường xuyên gom rác, khơi thông các điểm thoát nước. Tại những khu vực chưa có hệ thống thoát nước, sau khi nước rút thì huy động người dân trong tổ dân phố tập trung làm vệ sinh để hạn chế ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh. “Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tạm thời, còn về lâu dài phải có những giải pháp tổng thể, đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn ngoài tầm của địa phương. Vì thế, chúng tôi đang mong chờ vào sự quan tâm của chính quyền thành phố và của tỉnh” - ông Ngọc nói.
LƯU KHÁNH





