09:09, 27/09/2013

Người dân không mặn mà khi đổi mũ bảo hiểm kém chất lượng

Chương trình đổi mũ bảo hiểm cũ, kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm mới, đạt chất lượng có trợ giá do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại và Sản xuất nhựa Triển Phong tổ chức. Sau gần 1 tháng triển khai, số mũ bảo hiểm được đổi rất hạn chế, người dân không mấy mặn mà.

Chương trình đổi mũ bảo hiểm (MBH) cũ, kém chất lượng lấy MBH mới, đạt chất lượng có trợ giá do Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Sản xuất nhựa Triển Phong tổ chức. Sau gần 1 tháng triển khai, số MBH được đổi rất hạn chế, người dân không mấy mặn mà.

 

Chương trình đổi MBH cũ, kém chất lượng để lấy MBH mới, đạt chất lượng có trợ giá được thực hiện từ ngày 1-9 đến ngày 30-10, tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi mũ có mức trợ giá từ 45.000 đến 60.000 đồng, tùy loại. 

Tại các điểm đổi MBH ở xã Diên Phú, huyện Diên Khánh vào sáng 24-9, chúng tôi thấy, người dân tới đổi mũ rất ít. Một số người khi được hỏi về chất lượng, mẫu mã MBH khá hài lòng và đổi ngay sau khi đã chọn được chiếc mũ ưng ý. Chị Nguyễn Thị Mai - người vừa đổi 2 chiếc MBH cho biết: “Đã nhiều lần tôi định đi mua MBH mới nhưng không có thời gian; hơn nữa, trên thị trường hiện nay có quá nhiều loại mũ nên không biết loại nào đạt chất lượng. Vì vậy, khi biết có Chương trình đổi MBH về tại địa phương, tôi đã đổi ngay. Dù sao, chất lượng mũ đã được cơ quan Nhà nước kiểm định cũng yên tâm hơn”. Bên cạnh những ý kiến hài lòng, một số người dân vẫn lưỡng lự và nghi ngại về giá. Họ cho rằng, giá mũ sau khi trợ giá vẫn còn hơi cao so với giá thị trường và thu nhập của người dân. Chị Thanh Mai - xã Diên Phú cho biết: “Sáng nay, tôi đã cầm 2 chiếc mũ MBH cũ đến để đổi lấy mũ mới nhưng lại cầm về, vì giá vẫn còn cao. Tính ra, để đổi 2 chiếc mũ vừa ý cũng tốn 300.000 - 400.000 đồng”. Sau 1 ngày, tại 2 địa điểm trên, chỉ có khoảng 40 MBH được doanh nghiệp (DN) đổi. Ông Cao Tánh - Chủ tịch UBND xã Diên Phú cho biết: “Lần này có ít người dân tới đổi MBH không phải do chất lượng hay giá cả mà vì trước đây, trên địa bàn xã đã có rất nhiều DN khác tổ chức đổi MBH”.

1
Nhiều người dân tới xem mũ bảo hiểm nhưng không đổi.


Không chỉ tại các vùng nông thôn mà ngay tại TP. Nha Trang, người dân cũng không mặn mà với việc đổi MBH đạt chất lượng. Khi có Chương trình đổi MBH, nhiều người đã ghé đến xem và tìm hiểu thông tin, nhưng rồi cầm mũ cũ quay về. Cách đây gần 1 tháng, ngày đổi MBH đầu tiên của chương trình được thực hiện tại Nhà Thiếu nhi tỉnh. Khi đó, lượng người tới xem khá đông, nhưng số lượng MBH đổi ra rất hạn chế. Mỗi ngày, DN chỉ đổi được khoảng 50 - 100 chiếc dù chương trình được tổ chức có trật tự, nhân viên phục vụ khá nhiệt tình. Việc đổi MBH rất đơn giản, người dân chỉ cần đưa mũ cũ tới rồi chọn mũ mới, bù thêm tiền, thời gian chỉ mất từ 3 đến 5 phút. Ông Nguyễn Xuân Chánh - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, mục đích của Chương trình là thu hồi các loại MBH kém chất lượng đang lưu thông ngoài thị trường, hỗ trợ người dân đội MBH đúng chuẩn. Ban ATGT tỉnh không quy định về giá. Các DN này được cơ quan chức năng thẩm định, kiểm tra hồ sơ, mẫu mã, giá cả và được Cục Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đạt chất lượng mới được tham gia. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Ban ATGT tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đối với MBH của DN tham gia chương trình. DN sẽ bị loại và bị xử lý nghiêm nếu vi phạm. Sở dĩ, việc đổi MBH cũ, kém chất lượng lấy mũ mới, đạt chất lượng có trợ giá còn trầm lắng là do một số người dân vẫn còn đi mua MBH kém chất lượng, bởi loại mũ này giá rẻ, chỉ từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc; trong khi đó, lực lượng chức năng xử lý chưa triệt để.

1

Tuy có bảng giá nhưng một số người dân còn nghi ngại về giá mũ bảo hiểm.


Ông Bùi Quang Hải - nhân viên Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Sản xuất nhựa Triển Phong cho biết: “Sau gần 1 tháng tham gia chương trình, DN mới chỉ đổi được khoảng 1.000 MBH. Việc người dân đến đổi MBH ít là do trước đó đã có các DN khác tổ chức đổi MBH”.


Để chương trình này đến được với người dân, Ban ATGT tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cần tuyên truyền rộng rãi hơn cho người dân; đồng thời thu hút thêm nhiều đơn vị sản xuất MBH tham gia chương trình để người dân có nhiều sự lựa chọn về mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng mũ. Các DN tham gia chương trình cần tạo niềm tin cho người dân trong việc đảm bảo chất lượng MBH, xem xét mức giá hỗ trợ cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa - nơi còn nhiều khó khăn.


KHÁNH HÀ