
Ông Đoàn Xuân Quang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Khánh Sơn cho biết, toàn hội hiện có 700 hội viên, trong đó có 158 đảng viên làm công tác hội, 40 đảng viên tham gia công tác chính quyền, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở. Đây là nhân tố nòng cốt, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.
Ông Đoàn Xuân Quang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Khánh Sơn cho biết, toàn hội hiện có 700 hội viên, trong đó có 158 đảng viên làm công tác hội, 40 đảng viên tham gia công tác chính quyền, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở. Đây là nhân tố nòng cốt, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền.
Xác định xây dựng Đảng, chính quyền là nội dung quan trọng trong hoạt động, hội thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ở mỗi cấp hội đều gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm với thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt các quy chế, quy định của địa phương; tự giác đăng ký không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Những năm qua, các cấp hội đã chủ động, tích cực tham gia cùng cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả hàng chục vụ tranh chấp đất đai, 12 vụ thanh niên gây rối trật tự nơi công cộng, 23 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, tổ chức gần 30 buổi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao chất lượng, hoạt động cho hội viên CCB; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và khối Mặt trận để vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới...
![]() |
| Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm gia đình hội viên cựu chiến binh sản xuất giỏi ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. |
Ông Tro Xuân Khuyển, Chủ tịch Hội CCB xã Ba Cụm Bắc cho biết, thời gian qua, Hội CCB xã đã làm tốt công tác xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, phối hợp có hiệu quả với các đoàn thể như: Xã đội, Công an tuần tra canh gác, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tham gia thu thập, chọn lọc ý kiến của nhân dân để đề đạt, phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân, góp phần tạo thêm niềm tin của quần chúng và CCB với chính quyền cơ sở.
Bên cạnh đó, Hội CCB huyện tích cực phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, từ năm 2011 đến nay, Hội CCB huyện đã tập trung vào việc giảm nghèo, phát triển kinh tế cho các hội viên. Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tạo gần 2.000 việc làm mới và làm thêm; giúp cho gần 130 gia đình thoát nghèo, trong đó có gần 100 gia đình hội viên CCB. Đến nay, toàn Hội chỉ còn 88 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới), chiếm 12,8%, số hộ khá, giàu ngày một tăng. Mục tiêu trong những năm tiếp theo của hội là giảm 30 đến 50% số hộ nghèo còn lại, đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “2 xóa (xóa nghèo, xóa nhà dột nát); 4 giúp (giúp vốn, giúp giống, giúp công sức, giúp việc làm) và 2 mô hình (kinh tế trang trại, kinh doanh dịch vụ).
Bằng những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả cao, Hội CCB huyện Khánh Sơn đã và đang phát huy tốt phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
THÀNH NAM





