08:06, 06/06/2013

Đưa người thân ra thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa

Sáng 6-6, tàu HQ 571 và HQ 996 đã rời cảng Cát Lái (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh), đưa đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và gần 300 thân nhân ra thăm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Sáng 6-6, tàu HQ 571 và HQ 996 đã rời cảng Cát Lái (Quận 2, TP. Hồ Chí Minh), đưa đoàn công tác Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và gần 300 thân nhân ra thăm các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.


Theo đó, tàu HQ 571 đưa gần 150 thân nhân đi theo hướng nam thăm cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo: Trường Sa Lớn, Đá Lát, Thuyền Chài, An Bang, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây.

 

Tàu HQ 996 đưa gần 150 thân nhân đi theo hướng bắc thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo: Song Tử, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn E, Len Đao, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Lớn.

 

Các thân nhân chụp ảnh lưu niệm trước giờ tàu chạy.

 

Chuyển quà của các thân nhân lên tàu HQ 996.

 

Thân nhân chuẩn bị hành lý, tư trang và quà lên tàu.

 

Tạm biệt người thân lên tàu ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các đảo, điểm đảo Trường Sa.

 

Hai tàu sẽ lần lượt đưa các thân nhân đến các đảo, điểm đảo, sau đó quay lại đón các thân nhân trở về đất liền. Các thân nhân sẽ có 5-7 ngày, trong khoảng 13 ngày hành trình ở lại với người thân tại các đảo, điểm đảo để thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.


VĂN GIANG