07:03, 18/03/2013

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N1. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia súc, gia cầm huyện chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm (CGC) H5N1. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia súc, gia cầm huyện chủ động lập kế hoạch, phương án phòng, chống dịch tại địa phương.

Kịp thời dập dịch     

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch cúm gia súc, gia cầm huyện Vạn Ninh cho biết, tính đến ngày 12-3, toàn huyện tiêu hủy hơn 2.400 con gia cầm (chủ yếu trên đàn vịt) mắc H5N1, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 2 xã phát hiện có ổ dịch là Vạn Phú và Vạn Long. Ngay sau khi phát hiện gia cầm chết hàng loạt, chủ hộ chăn nuôi đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Bà Dương Thị Kim Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Phú cho biết: “Sau khi UBND tỉnh công bố dịch CGC tại thị xã Ninh Hòa, chúng tôi đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra và phát hiện hộ bà Lê Thị Tuyết Trinh (thôn Tân Phú) có một số vịt 1 tháng tuổi bị chết. Qua lấy mẫu xét nghiệm phát hiện dương tính với H5N1, chúng tôi đã khẩn trương tiêu hủy hơn 900 con vịt, đồng thời khoanh vùng phun thuốc tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc xin, khuyến cáo bà con chủ động phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình dịch cúm H5N1 đã được khống chế ổn định, hơn 30.800 con vịt trên địa bàn đã được tiêm phòng vắc xin. Hiện nay, chưa phát hiện thêm ổ dịch mới”.

Còn tại xã Vạn Long, sau khi phát hiện ổ dịch trên đàn vịt hơn 1.400 con của gia đình ông Đinh Văn Ngò (thôn Hải Triều), UBND xã đã nhanh chóng khoanh vùng tiêu hủy, dập dịch theo đúng quy trình. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Chủ tịch UBND xã Vạn Long cho biết: “Để khống chế sự lây lan của dịch cúm H5N1, chúng tôi đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo và thành lập 4 tổ công tác tại 4 thôn của xã để theo dõi diễn biến dịch, đồng thời phun thuốc tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc xin trên 16.500 con vịt; thường xuyên tuyên truyền rộng rãi cho bà con biết các triệu chứng dịch CGC. Đặc biệt, để tránh sự lây lan dịch, xã nghiêm cấm người dân bán diện tích ruộng lúa đã thu hoạch cho các đàn vịt từ nơi khác đến. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn đã được khống chế và chưa phát hiện thêm ổ dịch mới”.   

IMG-7969: Các đàn vịt trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã được tiêm vắc xin và khống chế di chuyển.
 Các đàn vịt trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã được tiêm vắc xin và khống chế di chuyển.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch    

Ông Đào Văn Lương - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh, chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo; nhanh chóng lập kế hoạch và phương án phòng, chống dịch CGC, heo tai xanh trên địa bàn huyện nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế và sức khỏe người dân; đồng thời yêu cầu các chủ hộ, chính quyền địa phương nơi có dịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra các vùng lân cận. Huyện đã tổ chức các đoàn đến tận xã, thôn kiểm tra, thống kê số lượng gia cầm, tuổi gia cầm để có kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc; tiến hành bố trí đủ lực lượng và lịch tiêm phòng trong thời gian sớm nhất, kiên quyết xử lý nghiêm những hộ nuôi gia cầm không thực hiện tiêm phòng bệnh bắt buộc theo quy định; tập trung lực lượng để ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển gia cầm ra các địa bàn khác; đồng thời khuyến cáo người dân nuôi nhốt gia cầm để hạn chế việc lây nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu đúng, đủ về mức độ nguy hiểm của dịch cúm H5N1 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ dịch bệnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, người dân trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời vận động các tổ chức, chủ hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện “5 không”: Không giấu dịch; không mua bán gia cầm bệnh, sản phẩm của gia cầm bệnh; không bán chạy gia cầm bệnh; không vận chuyển gia cầm bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt bừa bãi xác gia cầm bệnh ra môi trường. Mặt khác, địa phương huy động các lực lượng ở tổ dân phố, thôn thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh để nhanh chóng phát hiện đàn gia cầm mắc bệnh; báo cáo khẩn cấp cho chính quyền địa phương, nhân viên thú y xã, trạm thú y huyện để kiểm tra và xác minh dịch bệnh. Các địa phương chủ động khoanh vùng ổ dịch, giám sát chặt chẽ các vùng tiếp giáp có ổ dịch; kịp thời tiêm phòng vắc xin H5N1 cho gia cầm. Riêng đối với đàn vịt và ngan, các xã, thị trấn thực hiện tiêm phòng cho toàn bộ đàn đến tuổi tiêm phòng và phải đảm bảo tiêm đủ 2 mũi/đợt. Tính đến nay, địa phương đã sử dụng 118.500 liều vắc xin H5N1 tiêm cho 106.400 con gia cầm; dùng 650 lít thuốc khử trùng tiêu độc tại 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

Ông Lương cho biết: “Với sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch CGC của địa phương và người nuôi, tình hình dịch CGC H5N1 trên địa bàn huyện đã ổn định, các ổ dịch được không chế”.

M. Hùng - V.Giang