
Đó là hướng giải quyết được cho là phù hợp trong buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa với các sở, ngành, huyện, thị, thành, các công ty công trình đô thị trong cuộc họp bàn về mô hình tổ chức quản lý đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
Đó là hướng giải quyết được cho là phù hợp trong buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa với các sở, ngành, huyện, thị, thành, các công ty công trình đô thị trong cuộc họp bàn về mô hình tổ chức quản lý đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
![]() |
| Ông Lê Đức Vinh yêu cầu các sở ngành đánh giá lại toàn bộ công trình nước sinh hoạt nông thôn. |
Cuộc họp diễn ra chiều 22-3 tại UBND tỉnh Khánh Hòa, sau báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác quản lý, vận hành công trình nước sạch nông thôn, hầu hết đại diện các địa phương đều nêu rõ những khó khăn, bất cập và năng lực quản lý thiếu hiệu quả của UBND các xã trong quá trình quản lý, khai thác. Đồng thời thống nhất đưa ra đề xuất chuyển toàn bộ các công trình cấp nước nông thôn hiện nay giao cho đơn vị chuyên môn là công ty cổ phần đô thị các địa phương quản lý.
Các doanh nghiệp này về cơ bản thống nhất ý kiến trên, nhưng yêu cầu các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp huyện cần rà soát lại toàn bộ các công trình cấp nước hiện nay. Công trình nào đang hoạt động và người dân thực sự có nhu cầu sử dụng nước sạch mới tiếp tục chuyển giao, đầu tư, nâng cấp. Công trình nào đã hư hỏng hoặc hoạt động cầm chừng, phục vụ sai mục đích… phải được phân loại, thanh lý. Đồng thời các cơ quan cần đánh giá được giá trị còn lại của công trình cũng như có hướng hỗ trợ, ưu đãi các doanh nghiệp khi tiếp nhận dịch vụ còn mang nặng tính công ích này.
![]() |
| Một công trình nước sạch ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). |
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 57 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các địa phương thì con số này không chính xác, kể cả những con số về số công trình đang hoạt động và đã hư hỏng.
Chủ trì cuộc họp, ông Lê Đức Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành rà soát, đánh giá lại thực trạng toàn bộ các công trình cấp nước hiện nay. Từ đó làm cơ sở đề xuất tổ chức, cá nhân có đủ chức năng và chuyên môn quản lý, khai thác; cụ thể hóa những chính sách đối với mô hình này đồng thời đánh giá, rà soát và chỉ ưu tiên đối với những địa phương thực sự thiếu nước sinh hoạt.
C.Đ






